Việt Nam làm chủ công nghệ mà thế giới mất 100 năm chưa làm được

Ngọc Minh |

Công trình nghiên cứu này có ý nghĩa to lớn đối với ngành thú y Việt Nam, đồng thời mang tầm quan trọng đặc biệt đối với ngành chăn nuôi toàn cầu.

Vắc xin dịch tả lợn châu Phi (ASF) do TS. Nguyễn Văn Điệp (SN 1983, Hải Dương – nay thuộc Hải Phòng) nghiên cứu đã đưa Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới sản xuất và thương mại hóa thành công loại vắc xin này, sau hơn 100 năm thế giới chưa làm được.

ASF là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm với tỷ lệ chết gần 100%, gây thiệt hại nặng nề cho ngành chăn nuôi, làm đứt gãy nguồn cung, biến động giá cả và ảnh hưởng an sinh xã hội.

Trước nhu cầu cấp thiết, năm 2021, Công ty AVAC mời TS. Điệp về nước phát triển vắc xin theo hướng nhược độc. Nhóm nghiên cứu đã tối ưu chủng virus, tạo giống gốc và phát triển dòng tế bào DMAC, thực hiện hơn 100 thí nghiệm để đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Tháng 7/2022, vắc xin AVAC ASF LIVE được cấp phép lưu hành có giám sát, cho thấy khoảng 94% lợn tiêm tạo kháng thể. Đến tháng 7/2023, vắc xin chính thức được thương mại hóa và xuất khẩu, với hàng triệu liều đã được sử dụng. Thành tựu này khẳng định năng lực khoa học của Việt Nam, mở ra hướng đi mới cho ngành thú y và chăn nuôi toàn cầu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại