Sáng 14/11, Diễn đàn quốc tế Kinh tế tầm thấp Việt Nam 2025 diễn ra tại Hà Nội.
Theo VOV, phát biểu tại diễn đàn, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia Võ Xuân Hoài nhấn mạnh rằng với sự bùng nổ của công nghệ hàng không, vũ trụ và thiết bị bay không người lái, mô hình kinh tế mới “Kinh tế tầm thấp” đang trở thành xu thế phát triển nổi bật trên toàn cầu.
Các chuyên gia cho biết, riêng ngành hàng không tầm thấp được dự báo có thể đạt giá trị khoảng 700 tỷ USD vào năm 2035.
Tại Việt Nam, tiềm năng của kinh tế tầm thấp được đánh giá có thể đạt 10 tỷ USD.
Với lợi thế về địa chính trị, chính sách khuyến khích đổi mới sáng tạo và lực lượng lao động trẻ, năng động, Việt Nam đang đứng trước “cơ hội ngàn năm có một” để trở thành trung tâm công nghiệp tầm thấp của khu vực và thế giới.
Chia sẻ về tầm nhìn này, Phó chủ tịch Mạng lưới AUVS VN, Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam Nguyễn Thị Hải Hằng,cho rằng kinh tế tầm thấp không đơn thuần chỉ là về phương tiện bay, mà còn là sự dịch chuyển chiến lược nhằm mở ra không phận thấp như một không gian kinh doanh mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua đổi mới công nghệ.
Cũng tại diễn đàn, Phó Chủ tịch Mạng lưới Hàng không, vũ trụ, thiết bị bay không người lái Trần Anh Tuấn nhận định Việt Nam hoàn toàn có khả năng vươn lên trở thành trung tâm sản xuất drone của thế giới – một “Drone Capital” thực thụ – đồng thời phát triển mạnh các công nghệ hàng không và vũ trụ.
Trong khi đó, Giám đốc Công nghệ Tập đoàn FPT, thành viên Mạng lưới Hàng không, vũ trụ, thiết bị bay không người lái (AUVS VN) Vũ Anh Tú cho rằng kinh tế tầm thấp đang trở thành động lực tăng trưởng mới, nơi Việt Nam có thể cất cánh bằng trí tuệ, công nghệ và sự hợp tác đa chiều giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện - trường và người dân.
Trước đó, theo tờ Tiền phong ngày 10/10, chương trình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam lần thứ nhất (ViPEL 2025) đã diễn ra tại Hà Nội.
Tại phiên họp của Ủy ban 1, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT Trương Gia Bình nhấn mạnh rằng sự hợp tác giữa TP.HCM và Liên minh Kinh tế tầm thấp đang mở ra cánh cửa lớn cho Việt Nam, trong bối cảnh xu hướng “thủ đô của các thiết bị bay” đang hình thành trên thế giới.
Ông Bình nói: “Đây là lĩnh vực mà Việt Nam hoàn toàn có thể bứt phá. Chưa bao giờ Việt Nam có cơ hội lớn như vậy.”
(Tổng hợp từ VOV, Tiền phong)