Việt Nam chưa có bản quyền World Cup: "Chỉ thương các chú, các bác…"

Đoàn Dự |

VCK World Cup 2018 đã tới gần nhưng Việt Nam vẫn chưa có bản quyền phát sóng giải đấu tại nước Nga, khiến NHM vô cùng lo lắng.

Trên khắp các diễn đàn hay báo đài, người hâm mộ đang bàn luận vô cùng sôi nổi về World Cup. Tuy nhiên, thay vì bàn về các cầu thủ, trận đấu thì tại Việt Nam, đề tài được quan tâm nhất lại là: Liệu chúng ta có được xem VCK World Cup hay không, vì vấn đề bản quyền.

Cho tới lúc này, vì chưa thống nhất được vấn đề giá cả, VTV vẫn chưa thể mua được bản quyền World Cup 2018.

"Nếu Việt Nam mà không mua được thật thì chỉ thương các bác, các chú, những người lớn tuổi như ba tôi đam mê bóng đá, đặc biệt World Cup. Họ chỉ biết xem được trên tivi thôi chứ sao mà biết xem trên điện thoại, máy tính rồi tìm link như những người trẻ được" – bạn Tuấn bày bỏ sự lo lắng.

"Theo FIFA thì chỉ duy nhất Việt Nam chưa có bản quyền World Cup, thấy mà đau lòng. Tình yêu bóng đá của Việt Nam đâu có thua các nước còn lại..." – bạn Quảng chia sẻ.

"Mùa World Cup buồn nhất cho những người chưa tiếp cận được với công nghệ hay internet. Họ phải xem World Cup qua đài để tận hưởng không khí thật sự vậy mà năm nay lại không xem được, thật đáng thất vọng" – bạn Hòa chia sẻ tâm sự.

Việt Nam chưa có bản quyền World Cup: Chỉ thương các chú, các bác… - Ảnh 1.

Vấn đề bản quyền World Cup 2018 đang rất nóng tại Việt Nam.

"14 triệu USD tương đương gần 300 tỷ đồng trong vòng 1 tháng, tính ra mỗi ngày mất 10 tỷ. Dân số Việt Nam khoảng gần 100 triệu người, số người coi đá bóng khoảng 30 triệu người tính ra bỏ 350 đồng/người là đủ 10 tỷ... Tui xin bỏ 500 đồng luôn đó" – bạn Jang hài hước hiến kế để Việt Nam có tiền mua bản quyền World Cup 2018.

Bên cạnh các chia sẻ buồn bã vì Việt Nam chưa có bản quyền World Cup, không ít NHM bày tỏ sự thiếu hài lòng với VTV, vì chưa thể hoàn thành các thỏa thuận do bất đồng giá cả. Tuy nhiên, cũng có nhiều người lại đồng tình với VTV ở quan điểm: Không mua nếu quá đắt.

"Nói đi cũng phải nói lại giá quá cao cũng chỉ phục vụ trong một tháng World Cup, sao không dùng số tiền đấy đi đầu tư phát triển những nơi có dân chí thấp chưa biết đến truyền hình là gì. Ở đâu đó còn nhiều người còn chưa có điện có nước lấy đâu ra xem World Cup" - bạn có email minhanhace@gmail.com viết.

"Các bác cứ la ó lên 90 triệu dân. Các bác bỏ qua người già, trẻ em, phụ nữ à. Mang giá 300 tỷ chỉ để mua cái World Cup xem. Quá phí. Tôi là fan bóng đá nhưng giá trên trời thì không thèm" – bạn Trang chia sẻ đầy kiên quyết.

Trong khi NHM có rất nhiều lo lắng và những tranh cãi trái chiều, thì nhiều người thạo tin lại tỏ ra bình tĩnh. BLV Anh Ngọc viết: "Chỉ là chờ bản quyền World Cup thôi mà…". Tuy nhiên, anh lại kèm theo 1 bức ảnh có phần ẩn ý và hài hước.

Còn Nhà báo Minh Hải cũng chia sẻ niềm tin Việt Nam sẽ có được bản quyền World Cup: "Mình vẫn yên tâm về vụ bản quyền lắm! Lý do thì kể sau nha!".

Với việc VCK World Cup 2018 đã tới rất gần, chắc chắn về bản quyền sẽ còn được bàn luận nhiều nữa, nếu VTV chưa thể chốt thỏa thuận với đối tác.

Tổng hợp tất cả bàn thắng tại World Cup 2014

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại