HLV Park Hang-seo lo lắng khi học trò cưng liên tục dính chấn thương

Đoàn Dự |

Trong chia sẻ mới nhất của mình, HLV Park Hang-seo bày tỏ lo ngại về việc nhiều ngôi sao U23 Việt Nam dính chấn thương, trong khi Asian 2018 không còn xa.

Chia sẻ với VNExpress sáng nay, HLV Park Hang-seo bày tỏ sự lo ngại lớn về việc nhiều cầu thủ U23 Việt Nam như Quang Hải, Đình Trọng, Văn Đức... dính chấn thương.

Cụ thể, Quang Hải mới bị dính chấn thương đầu gối nhẹ, phải nghỉ vòng 10 V.League nhưng sau đó đã trở lại thi đấu ở vòng 11 và còn ghi bàn.

Trong khi đó, Đình Trọng bị tràn dịch cổ chân, khi va chạm với Youssouf Touré bên phía Khánh Hòa tại vòng 11 V.League cuối tuần vừa rồi. Hiện trung vệ Hà Nội FC vẫn chưa thể tập luyện trở lại và dự kiến sẽ cần 1 tuần để phục hồi.

Còn Phan Văn Đức của SLNA cũng bị chấn thương cổ chân ở vòng 11 V.League khi va chạm với Nhật Tân của Đà Nẵng và dự kiến sẽ cần 10 ngày để phục hồi.

Hiện tại, các chấn thương của những ngôi sao U23 Việt Nam đều chưa có ca nào thật sự nặng.

Tuy nhiên, theo thầy Park thì với việc thời tiết tại Việt Nam khắc nghiệt, mật độ thi đấu V.League lại khá dày sẽ khiến cầu thủ dễ bị chấn thương tiếp trong thời gian tới.

Ông đã gửi lời khuyên tới các học trò trẻ của mình rằng:

"Các cầu thủ U23 Việt Nam cần đá thông minh hơn, đọc tình huống tinh tế hơn trong các pha bóng để tránh chấn thương. Phía trước chúng ta còn có ASIAD và AFF Cup".

Vòng 11 V.League 2018: Hà Nội FC 4-0 Khánh Hòa

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại