Việt Á có đến "gửi quà" cho Giám đốc CDC Bình Phước: Lập hội đồng ghi nhận việc trả quà

T. Tú |

Theo Giám đốc CDC Bình Phước, đại diện của Công ty Việt Á có đến gửi quà cho ông vào đầu tháng 12/2021.

'Khi nhân viên Việt Á về, tôi kiểm tra thì đó là quà'

Theo Lao động, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước (CDC Bình Phước) đã mua khoảng trên 80.000 kít xét nghiệm Covid-19 với tổng số tiền trên 40 tỉ đồng của Công ty Việt Á.

Phía Việt Á sau đó đã cử người tới "gửi quà" cho lãnh đạo CDC Bình Phước.

Bác sĩ Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc CDC Bình Phước trả lời trên báo Bình Phước, ông không có một thỏa thuận hay cam kết nào về tỷ lệ phần trăm hoa hồng giữa phía Việt Á với trung tâm.

"Trong đầu tháng 12, đại diện của Công ty Việt Á có lên gặp và gửi quà cho tôi.

Đối với việc gửi quà cho tôi, sau khi nhân viên của công ty về, đến tối tôi có kiểm tra thì đó là quà của công ty gửi cho tôi. Việc này tôi đã báo cáo tổ chức, báo cáo lãnh đạo các cấp. Phần quà này sau kỳ nghỉ lễ tôi sẽ nộp lại cơ quan chức năng", ông Sáu trả lời bào Bình Phước.

Một đại diện CDC Bình Phước thông tin với Tiền phong, việc Cộng ty Việt Á tặng quà đã được CDC Bình Phước báo cáo tổ chức và quà còn nguyên.

Về việc mua kit test Việt Á, ông Sáu cho Dân trí biết xuất phát từ thông tin giới thiệu của Bộ Y tế và hình thức mua là chỉ định thầu rút gọn, đấu thầu rộng rãi. Tất cả đều thực hiện theo quy định của pháp luật.

Theo VnExpress, Giám đốc Sở Y tế Bình Phước Quách Ái Đức nói, đã nắm được việc Công ty Việt Á tặng quà và ông Sáu xin nộp lại. Đơn vị sẽ lập hội đồng để ghi nhận việc trả lại quà của ông Sáu vào ngày 4/1. Ông Đức cũng chưa biết hộp quà mà lãnh đạo CDC được tặng là gì.

Hôm qua, tờ Vietnamnet thuật lại, khi PV liên lạc, ông Sáu nói đang làm việc với các cơ quan chức năng nên xin phép chưa thể trả lời các vấn đề liên quan.

Theo Thanh niên online, CDC Bình Phước đã 3 lần mua hóa chất, sinh phẩm từ Công ty Việt Á trong năm 2021. Trong đó mới thanh toán đợt 1 hơn 7,1 tỉ đồng. Còn kinh phí đợt 2 là 6,58 tỉ đồng và hơn 21,8 tỉ đồng đợt 3 chưa thanh toán.

Ngoài 3 đợt mua trên, CDC Bình Phước còn mua gần 48.000 bộ tách chiết, kinh phí gần 6 tỷ đồng với hình thức chỉ định thầu rút gọn, nhưng chưa thanh toán.

Theo báo Tuổi trẻ, vào năm 2020, CDC Bình Phước không mua sinh phẩm, vật tư của Việt Á. Song vào tháng 8/2020, Việt Á cho CDC Bình Phước mượn 6 bộ máy phục vụ xét nghiệm. Tới đầu tháng 11, CDC Bình Phước trả 5 máy, còn mượn 1 máy vì chưa kịp mua.

Việt Á có đến gửi quà cho Giám đốc CDC Bình Phước: Lập hội đồng ghi nhận việc trả quà - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc CDC Bình Phước. Ảnh: VOV/BPTV

Không có chuyện phó chủ tịch tỉnh chỉ đạo mua

Cũng theo báo Bình Phước, ông Sáu cho biết, về việc mua kit test, có thời điểm đơn vị mua theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng đấu thầu quốc gia. Song có thời điểm phải thực hiện chỉ định thầu rút gọn do tình hình cấp bách, "chống dịch như chống giặc".

Giám đốc CDC Bình Phước cũng phản bác thông tin cho rằng "việc mua kit xét nghiệm và máy móc của Công ty Việt Á không qua đấu thầu là theo chỉ đạo của nữ phó chủ tịch tỉnh".

"Tôi không trả lời về việc mua kit xét nghiệm và máy móc của Công ty Việt Á không qua đấu thầu theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh. Tuy nhiên phóng viên đã lấy nội dung này đưa lên báo. Tôi đã liên hệ lại với phóng viên nhưng không liên hệ được, phóng viên không nghe máy. 

Tôi sẽ tiếp tục liên hệ với phóng viên để trao đổi và đề nghị có đính chính đúng với thực tế thông tin tôi đã cung cấp cho phóng viên", ông Sáu khẳng định trên báo Bình Phước.

Cũng trả lời nguồn trên, bà Trần Tuyết Minh (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước) khẳng định, bà không chỉ đạo như báo chí đã nêu.

Theo bà Minh, quan điểm của lãnh đạo tỉnh Bình Phước là nếu phát hiện tổ chức, cá nhân nào trong tỉnh có tiêu cực khi mua sắm trang thiết bị, sinh phẩm... liên quan đến Công ty Việt Á thì sẽ xử lý nghiêm chứ không có vùng cấm.

Luật sư , Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhận định trên báo Tri thức và Cuộc sống, việc lãnh đạo CDC tỉnh Bình Phước thừa nhận có nhận quà và cho biết sẽ báo cáo, nộp lại số quà này không phải điều bất ngờ.

Vụ việc này cũng đang thuộc thẩm quyền điều tra xác minh của cơ quan điều tra Bộ Công an. Theo đó, cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh làm rõ các gói thầu giữa CDC Bình Phước và Việt Á .

Theo ông Cường, cơ quan chức năng cần làm rõ đây là quà gì, trị giá bao nhiêu tiền, hai bên có thỏa thuận không.

Nếu kết quả điều tra cho thấy số quà này có liên quan đến lợi ích của doanh nghiệp, nhận quà để thực hiện công việc theo yêu cầu của doanh nghiệp thì sẽ xử lý hình sự.

Còn trong trường hợp phía CDC tỉnh này mua được những vật tư y tế giá cả phù hợp với giá thị trường, thậm chí thấp hơn giá thị trường; và việc doanh nghiệp tặng quà là tự phát, không có thỏa thuận từ trước; lãnh đạo này cũng không nhận, đã có sự trình báo sự việc với cơ quan chức năng phải có lập biên bản; không có dấu hiệu nhận quà trái quy định, thì sẽ không xử lý đối với vị cán bộ này.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại