*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Người Mỹ đang ngày càng lo ngại về việc Trung Quốc gây ảnh hưởng lên các trường đại học của Mỹ.
Tại Mỹ, nhu cầu học ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc vẫn rất lớn. Tuy nhiên, người Mỹ cảnh giác với các Viện Khổng Tử do chính quyền Trung Quốc tài trợ. Mỹ đã có các luật để đối phó với cái họ gọi là mối đe dọa an ninh từ các viện này.
Hiếm có quốc gia nào đảo chiều thái độ đối với Trung Quốc mạnh mẽ như Australia chỉ trong một thời gian ngắn, tạp chí Foreign Policy (Mỹ) bình luận.
RT ngày 17/10 dẫn lời Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Viện Khổng Tử góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa và được “các trường đại học Mỹ và người dân Mỹ hoan nghênh mạnh mẽ”.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 1-9 bày tỏ hy vọng rằng mọi trung tâm văn hóa Viện Khổng Tử Trung Quốc trong khuôn viên các trường đại học Mỹ sẽ đóng cửa vào cuối năm nay.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tăng cường giám sát Viện Khổng Tử, cơ sở do chính phủ Trung Quốc tài trợ cho việc dạy ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc ở Mỹ và các nước.
Các khoản đầu tư khổng lồ của Trung Quốc tại châu Á, đặc biệt là Nam-Trung Á, trong 17 năm qua vẫn chưa đem lại hiệu quả mà nước này mong muốn.
Được hỗ trợ bởi chính phủ, Trung Quốc đặt mục tiêu có 1.000 viện như vậy được thành lập vào năm 2020.
Tiểu bang đông dân nhất nước Úc New South Wales, mới đây đã tuyên bố sẽ kết thúc một chương trình dạy tiếng Trung tại các trường phổ thông do chính phủ Trung Quốc tài trợ trong bối cảnh lo ngại tăng cao về nguy cơ ảnh hưởng nước ngoài.
Báo cáo mới của Ủy ban Đánh giá An ninh và Kinh tế Mỹ-Trung cho biết Trung Quốc đang âm thầm mở rộng ảnh hưởng tại Mỹ thông qua hình thức tài trợ cho các cơ quan và tổ chức của Mỹ.
Bộ quốc phòng Mỹ ra lệnh cấm các trường đại học trong nước sử dụng ngân sách do cơ quan này cấp vào những hoạt động liên quan đến Viện Khổng Tử của Trung Quốc.
Trung Quốc đang tập trung mở hàng loạt Học viện Khổng Tử tại châu Phi, như là một nỗ lực gia tăng "quyền lực mềm" của họ ở châu lục này.