Video: Ngón tay tử thần đóng băng mọi sinh vật biển như phim bom tấn

Minh Anh |

Chỉ trong tích tắc, mọi sinh vật đóng băng trong vòng xoáy cực khủng của tử thần.

Clip ngón tay tử thần đóng băng mọi sinh vật biển như phim bom tấn:


Ngón tay tử thần đóng băng mọi sinh vật biển như phim bom tấn

Các sinh vật đang tung tăng bơi lội, bỗng từ ở đáy đại dương, một "ngón tay" khổng lồ chỉ xuống. Mọi sự sống đóng băng, mọi sinh vật bị hút vào cột xoáy khổng lồ.

Đó không phải vòi rồng, càng không phai bão, đó là một hiện tượng khoa học có tên gọi: Brinicle hay còn gọi ngón tay tử thần.

Brinicle rất hiếm khi xảy ra, thậm chí vài chục năm mới có một lần, dẫu biết ẩn chứa sau vẻ đẹp là sự chết chọc nhưng Brinicle vẫn khiến giới khoa học tò mò.

Dưới đáy đại dương bí ẩn, hiện tượng kỳ lạ brinicle hay còn gọi ngón tay tử thần rất hiếm khi xảy ra, thu hút con người bởi vẻ đẹp kỳ diệu nhưng đầy chết chóc.

Khi biển đóng băng ở Bắc Cực và Nam Cực, muối cùng các ion khác bị loại trừ khỏi các tinh thể nước, khiến băng trở nên tinh khiết hơn. Lượng muối này được tích tụ tại các khe nứt trong lớp băng biển dày. Tuy nhiên, dưới những tác động của môi trường, các vết nứt băng biển không thể giữ lượng muối dồi dào bên trong và rò rỉ ra ngoài.

Vùng nước xung quanh trở nên mặn hơn khiến nhiệt độ đóng băng giảm, mật độ nước biển tăng lên. Điều này cũng khiến dòng nước tại đây không bị đóng băng. Lớp băng trên bề mặt bị nhấn chìm dần xuống đáy biển do sự chênh lệch nồng độ muối và tạo thành cột băng giữa lòng đại dương.

Khi chạm đến đáy biển, cột băng ngay lập tức lan rộng quanh bề mặt và đóng băng mọi thứ xung quanh, vì vậy, hiện tượng này còn có tên gọi là "cột nước tử thần".

Camera đã ghi lại được hình ảnh cột băng trông như những cây xương rồng lộn ngược được làm từ thủy tinh.

Việc sử dụng máy quay dưới nước, họ đã ghi lại hiện tượng tuyệt đẹp hiếm thấy nằm sâu dưới lòng đại dương Nam Cực ở điều kiện - 2 độ C. Đây là video đầu tiên quay cận cảnh một cách chân thực nhất về hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ này.

Có nhiều nhà khoa học tin rằng sự sống trên trái đất có thể có nguồn gốc từ chính hiện tượng thiên nhiên kỳ bí này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại