Video: Cò Goliath ăn tươi nuốt sống cá sấu con

Bá Di |

Cá sấu có thể là "chúa tể đầm lầy", là sát thủ vùng nước đục nhưng khi chưa đủ trưởng thành thì vẫn là những con mồi tiềm năng của các loài chim lội nước ngoại cỡ.

Video: Cò Goliath ăn tươi nuốt sống cá sấu

Cò Goliath là một loài chim họ Diệc, được tìm thấy ở châu Phi cận Sahara, với số lượng nhỏ hơn ở Tây Nam và Nam Á. Đây là loài có kích cỡ lớn nhất trong toàn bộ học diệc, chiều cao từ 1,2-1,52m, sải cánh là 1,85-2,3m và trọng lượng là 4-5 kg.

Loài cò này chủ yếu sinh sống ở vùng nước, hiếm khi mạo hiểm ở xa nguồn nước và thích bay dọc theo đường thủy hơn là di chuyển trên đất liền. Môi trường sống bao gồm hồ, đầm lầy, đầm lầy ngập mặn, đôi khi là vùng đồng bằng sông.

Thực đơn của cò goliath bao gồm các loài cá lớn kích cỡ tầm 30cm, trọng lượng 500-600g, ngoài ra loài cò còn ăn thịt cả ếch nhái, rắn, thằn lằn thậm chí cá các loài gặm nhấm và động vật có vú cỡ nhỏ. Cò goliath không xẻ thịt mà thường nuốt chửng thức ăn, cổ họng lớn cho phép loài chim lớn tiêu thụ miếng thịt lớn. Đa phần trường hợp cò goliath thường ăn sống con mồi nhưng nếu gặp các loài động vật hung hăng như rắn, gặm nhấm hay cá sấu, loài này thường giết chết mục tiêu để dễ ăn hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại