Video: Bị phát hiện phun hóa chất biến nho xanh thành đỏ, người bán chỉ cười trừ

Thu Hằng |

Mua nho trên đường phố ăn và bị đau bụng tiêu chảy, cô gái quyết tìm ra nguyên nhân thì phát hiện sự thật kinh hoàng.

Video người đàn ông "phù phép" nho xanh thành nho đỏ.

Layla Khan, 23 tuổi, đến từ Birmingham, Anh, tới làng Afzalpur ở Mirpur, Pakistan vào hồi tháng 8 để đi du lịch cùng người thân. 

Tuy nhiên, sau khi ăn nho tại đây, dì của Layla đã bị tiêu chảy. Nghi nho có vấn đề, Layla đã cùng anh họ quay trở lại khu chợ để điều tra tình hình thực phẩm trong khu chợ gần đó.

“Dì của tôi bị tiêu chảy 2 ngày liên tiếp sau khi ăn một vài quả nho mua ở gánh hàng rong trên phố. 

Sau đó, tôi cùng anh họ đi mua sắm và quyết định quay trở lại khu chợ, nơi những người bán hàng rong bán đủ loại hàng hóa từ thịt nướng, bánh gối, trái cây, dừa“, Layla nói.

Sau một hồi dạo quanh các quầy bán thực phẩm hoa quả tại ngôi chợ địa phương, Layla rất sốc khi tận mắt chứng kiến một người bán hàng rong đang dùng bình sơn xịt màu lên chùm nho, biến hóa món hoa quả hấp dẫn hơn nhiều trước khi bán cho khách.

Nữ du khách âm thầm quay lại đoạn video thì bất ngờ người đàn ông phát hiện ra. 

Không tỏ ra hoảng sợ vì bị quay lén, thậm chí người này còn mỉm cười rất bình thản “Anh ta nói mọi người ở đây đều làm như vậy”, Layla cho biết.

Video: Bị phát hiện phun hóa chất biến nho xanh thành đỏ, người bán chỉ cười trừ - Ảnh 2.

Bình sơn dùng để phun lên nho.

Layla cố gắng giải thích với người đàn ông rằng hành động của anh rất nguy hiểm, do anh đang đưa chất độc vào cơ thể người khác và cụ thể đã khiến dì của cô bị ốm nặng. 

Tuy nhiên, người bán hàng không hề quan tâm tới việc này và đáp trả lại Layla bằng một điệu cười nhếch mép.

Sau đó, Layla đã đăng tải câu chuyện cùng đoạn video lên Facebook để cảnh báo những người khác. Layla viết: “Tôi thấy rất nhiều du khách người Anh đi lại xung quanh khu vực này. 

Đây là một địa điểm nổi tiếng và rất hút khách du lịch, nhưng bạn nên cẩn thận khi mua hàng hóa tại đây. 

Tốt hơn hết, bạn nên vào siêu thị để mua thực phẩm. Tuy ở đó giá thành cao hơn nhưng đảm bảo chất lượng và an toàn“.

Layla cũng cho biết cô đã báo cảnh sát địa phương về vụ việc này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại