Vì sao quân đảo chính không thể bắn hạ chuyên cơ của TT Erdogan?

Quang Huy |

Những kẻ đảo chính với sự trợ giúp của máy bay tiêm kích F-16 trong quá trình tổ chức cướp chính quyền đã định bắn hạ chiếc chuyên cơ chở tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan.

Tuy nhiên, vì không đủ nhiên liệu nên F-16 không thể thực hiện được ý đồ này. Thông tin trên do các phương tiện truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đăng tải.

Theo hãng thông tấn RIA Novosti (Nga) trích nguồn từ một tờ báo Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, cuộc tấn công nhằm vào chiếc chuyên cơ của ông Erdogan đã được lên kế hoạch trong quá trình nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ di chuyển từ Dalaman tới Istambul sau kỳ nghỉ tại Marmaris.

Viên sĩ quan chỉ huy căn cứ quân sự trung thành của ông Erdogan tại Dalaman, ông Murat Selchuk Chol, đã chuẩn bị cho chiếc máy bay của tổng thống hạ cánh trong bối cảnh các biện pháp an ninh khẩn cấp được áp dụng.

Chiếc máy bay của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhận mã như một chiếc máy bay dân dụng của hãng hàng không Turkish Airlines.

Trong quá trình bay tới Istambul, chuyên cơ của ông Erdogan đã thay đổi lộ trình tại khu vực Balykesir ở phía tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ và bay lòng vòng trên thành phố Bandyrma khoảng nửa giờ đồng hồ vì bị các máy bay tiêm kích dưới sự kiểm soát của quân đảo chính đang săn lùng.

Chiếc tiêm kích F-16 của quân đảo chính trước khi định phóng tên lửa thì hết nhiên liệu, bởi vậy nó phải quay đầu để tiếp dầu. Khi chiếc máy bay chiến đấu hoàn thành việc tiếp nhiên liệu trên không và định tổ chức tấn công thì chuyên cơ chở ông Erdogan đã hạ cánh an toàn.

Được biết, rạng sáng ngày 16/7/2016, một nhóm những kẻ nổi dậy đã tổ chức một cuộc đảo chính quân sự tại Thổ Nhĩ Kỳ nhưng bị chính quyền phát hiện.

Theo những thông tin mới nhất, trong các cuộc đụng độ tại 2 thành phố lớn là Istambul và Ankara đã có 246 thường dân thiệt mạng, chưa kể những kẻ đảo chính, hơn 2 nghìn người bị thương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại