Vì sao ông Park kém vui?

V.P |

Nhà cầm quân Hàn Quốc dường như không giữ được những nét uyển chuyển quen thuộc trong những năm đầu tiên dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. AFF Cup 2022 là giải đấu cuối của HLV Park Hang-seo trước khi mối duyên với VFF kết thúc và ông đang chịu áp lực khá lớn phải đòi lại ngôi vô địch từ tay Thái Lan.

“Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2022 vẫn như mọi giải đấu khác”. Đó là chia sẻ của HLV Park Hang-seo sau chiến thắng 6-0 trước Lào trên sân Vientiane. Nhà cầm quân Hàn Quốc, như hé lộ của hậu vệ Vũ Văn Thanh, cũng yêu cầu các học trò không để chuyện riêng của ông với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ảnh hưởng đến giải đấu.

Vì sao ông Park kém vui? - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo chịu nhiều áp lực ở giải đấu cuối dẫn dắt đội tuyển Việt Nam

Thực tế, trận thắng đậm Lào dù không mãn nhãn (do đối thủ quá yếu) nhưng phần nào cũng làm vơi bớt những nỗi lo ban đầu với đội tuyển Việt Nam. Theo thủ quân Đỗ Hùng Dũng, điều quan trọng là anh và các đồng đội vẫn giữ được khát khao, động lực thi đấu. Chia sẻ của Hùng Dũng hé lộ một thực tế rằng, nỗi lo đội tuyển Việt Nam “mất lửa” là hiện hữu, trong bối cảnh đã đạt tới đỉnh.

Lo lắng này phần nào được giải toả, nhưng những tín hiệu xấu khác lại xuất hiện, liên quan tới chính HLV Park Hang-seo. Trái ngược với trạng thái vui vẻ của các học trò, nhà cầm quân Hàn Quốc đã thể hiện những nét khá xa lạ so với giai đoạn đầu ông dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Trưa 19/12 khi Phan Văn Đức đặt chân tới Vientiane, những người có mặt ở khách sạn nơi đội tuyển Việt Nam đóng quân đã khá bất ngờ khi chứng kiến ông Park lớn tiếng với Phan Văn Đức khi anh đứng ở quầy lễ tân. Ông Park thể hiện nét kém vui bất kể sự có mặt của các quan chức ngoại giao Việt Nam ở Vientiane.

Trên sân tập đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo cũng thường thể hiện sự ưu tư, ít thoải mái với những người xung quanh. Nhà cầm quân Hàn Quốc thường tiến thẳng vào sân, thay vì chào hỏi một cách vui vẻ những phóng viên quen mặt hoặc CĐV như cách ông giao tiếp những ngày đầu. Đặc thù nghề nghiệp khiến cho giữa các HLV với giới truyền thông không tránh khỏi những lúc va chạm nhưng trước đây ngay cả nóng nảy nhất, ông Park vẫn thể hiện sự lịch thiệp hoặc khéo léo trước đám đông.

Sau trận đấu với đội tuyển Lào, nhiều người chứng kiến ông Park lời qua tiếng lại khá gay gắt với thành viên phụ trách vấn đề bản quyền của BTC. Ông chỉ trở lại đường hầm sau một hồi cự cãi, nhưng nét mặt không giấu được sự bực bội.

Những thay đổi này cùng nhiều câu chuyện khác liên quan quá trình chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho thấy có vẻ như HLV Park Hang-seo đang chịu áp lực lớn hơn những gì ông thừa nhận ở AFF Cup 2022. Thất bại trước người đồng nghiệp Mano Polking ở giải đấu năm 2020 tại Singapore không hề dễ chịu. Ông Park trên thực tế không phải mẫu người giỏi chế ngự các cơn nóng giận. Bằng chứng là ông từng vài lần nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng ở các trận đấu của đội tuyển Việt Nam.

Về chuyên môn, trận thắng đậm Lào chưa phản ánh hết những vấn đề của đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là dấu hỏi về khả năng tấn công đa dạng. Điều này khiến cho trước các đối thủ chơi phòng ngự tập trung, đội bóng của ông Park thường gặp khó khăn. Như tại AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam để Indonesia trói chân ở vòng đấu bảng. 

Đội tuyển Việt Nam nếu so với các giải đấu trước, chưa thể hiện được nét mới mẻ về cả tinh thần và lối chơi như mong muốn. Những căng thẳng ông Park thể hiện cũng là tín hiệu xấu, có thể ảnh hưởng tới sự sáng suốt khi lên chiến thuật cho đội tuyển Việt Nam, đặc biệt trước các đối thủ lớn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại