Đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022: Ông Park đạt mục tiêu trận ra quân?

N.P |

Chiến thắng đậm trước đội tuyển Lào giúp đội tuyển Việt Nam có màn khởi động tốt cho chiến dịch tại AFF Cup 2022. Tuy nhiên về tổng thể, phía trước thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn đối diện với những biến số khó lường hoàn toàn có thể xảy ra, gây ảnh hưởng tới mục tiêu cuối cùng.

Về mặt tinh thần, đội tuyển Việt Nam cho thấy vẫn duy trì được sức chiến đấu tốt cũng như khát khao giành chiến thắng. Tại cuộc họp báo sau trận đấu, tiền vệ đội trưởng Đỗ Hùng Dũng đã đề cập tới vấn đề này. Nó cho thấy đó là nỗi lo hiện hữu với đội tuyển Việt Nam chứ không đơn thuần là những cảnh báo suông từ giới chuyên môn.

Như mọi đội bóng khác, tuyển Việt Nam chịu áp lực của sự thay đổi khi lứa cầu thủ cũ đã quá no nê danh hiệu. Bản thân HLV Park Hang-seo ở một vị trí đặc biệt, khi chỉ ít tháng nữa hợp đồng của ông với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ hết hạn và đôi bên không còn tiếp tục hợp tác. Ông Park đã chọn cách ra đi ở đỉnh cao, một quyết định nhận được nhiều tán dương, nhưng chiều ngược lại nó như một sự thừa nhận ông và đội tuyển Việt Nam đã tới hạn.

Đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022: Ông Park đạt mục tiêu trận ra quân? - Ảnh 1.

Trận thắng đậm Lào chưa phản ảnh hết điểm mạnh yếu của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2022. Ảnh: Hữu Phạm

Về mặt chuyên môn, theo phân tích của cựu danh thủ Đặng Phương Nam, HLV Park Hang-seo có vẻ như đã đạt được khá nhiều mục tiêu ở trận đấu với đội tuyển Lào. Tuyển Việt Nam đã thực hiện tốt việc kiểm soát bóng, với tỉ lệ lên tới 70%. Đội bóng của ông Park áp chế hoàn toàn đội tuyển Lào. Đây là tỉ lệ kiểm soát bóng cao nhất của đội tuyển Việt Nam trong vài năm gần đây.

Trong hiệp 1, các pha tấn công của đội tuyển Việt Nam tập trung khá nhiều ở hai cánh. Bàn mở tỷ số của Tiến Linh xuất phát từ một tình huống lên bóng bên cánh trái, trước khi bóng được tạt chuẩn xác vào trong. Nhưng thực tế, các đòn tấn công của đội tuyển Việt Nam không chỉ ở biên mà khá đa dạng. Các chân sút đã tung ra tới 27 pha dứt điểm, trong đó 8 lần trúng đích với 6 lần thành bàn. Các vị trí lập công trải đều cả 3 tuyến. Khả năng pressing tầm cao cũng đạt hiệu quả khi tuyển Lào gần như không lên được bóng.

Một tín hiệu tích cực khác là cả hai cầu thủ có duyên khi tham gia tấn công là Đoàn Văn Hậu và Tấn Tài đều ghi bàn. Tấn Tài đang cho thấy anh là một trong những phát hiện thành công nhất thời gian qua ở đội tuyển Việt Nam. Kể từ Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Tấn Tài dần khẳng định được vị trí của mình và hiện đã đẩy Văn Thanh lên ghế dự bị.

Các quyết định thay đổi nhân sự của HLV Park Hang-seo cũng tỏ ra hợp lý, phần nào phát huy được tác dụng, giúp cho các cầu thủ có cơ hội làm nóng đồng thời những trường hợp vừa trở lại sau chấn thương quen với nhịp độ thi đấu.

Dù vậy, vẫn có những chi tiết khiến màn ra quân của đội tuyển Việt Nam chưa tạo được sự an tâm tuyệt đối. Đầu tiên là đội tuyển Lào quá yếu, không đủ khả năng gây khó khăn cho ông Park và các học trò. Đội bóng của HLV Michael Weiss thực tế chỉ có 3 cầu thủ trên 23 tuổi, còn lại đa phần là trẻ, đang trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 32. 

Như thừa nhận của ông Michael Weiss, đội tuyển Việt Nam chơi bóng ở một cấp độ khác so với đội tuyển Lào. Điều này khiến cho trận ra quân của đội tuyển Việt Nam có tính chất “làm nóng” nhiều hơn là sự chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Malaysia. Có thể nói, trận đấu với Mã ngày 27/12 tới mới là bài “test” thực sự để đánh giá sức mạnh đội tuyển Việt Nam.

Ngoài ra, việc Quang Hải rời sân sớm cũng đặt ra những mối lo khác cho dù kết quả kiểm tra hôm qua cho thấy anh chỉ bị quá tải cơ. Quang Hải vẫn là quân bài quan trọng của đội tuyển Việt Nam, có thể tạo nên sự khác biệt với các đối thủ. Nếu Quang Hải không đảm bảo nền tảng thể lực và phong độ, mục tiêu đoạt ngôi vô địch của đội tuyển Việt Nam có thể khó khăn hơn.

Tuyển Việt Nam đã thực hiện tốt việc kiểm soát bóng, với tỉ lệ lên tới 70%. Đội bóng của ông Park áp chế hoàn toàn đội tuyển Lào

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại