Vì sao ‘mức độ tín nhiệm’ của Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Đức thấp kỷ lục?

Thanh Bình |

Theo một nghiên cứu được thực hiện trên tờ Bild am Sonntag của Viện Nghiên cứu các vấn đề xã hội (INSA-Đức), gần một nửa số người Đức được hỏi không hài lòng về Thủ tướng Olaf Scholz.

Kết quả của cuộc khảo sát cho thấy, 49% người được hỏi không hài lòng với công việc của thủ tướng đương nhiệm, người đứng đầu chính phủ Đức vào tháng 12/2021 (với 38% số phiếu bầu). Theo đó, chỉ số về sự không hài lòng này là cao nhất trong nhiệm kỳ của ông Scholz.

Ngoài ra, hơn một nửa số người được hỏi cũng không hài lòng với công việc của chính phủ liên bang - 55% (35% hài lòng).

Trong khi đó, theo CNN, mức tín nhiệm của Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng xuống mức thấp kỷ lục. Theo đó, mức độ tin tưởng đối với người đứng đầu Nhà Trắng hiện nay là khoảng 41%.

Vì sao ‘mức độ tín nhiệm’ của Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Đức thấp kỷ lục? - Ảnh 1.

Mức độ tín nhiệm của Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đạt mức thấp kỷ lục. (Ảnh minh họa)

“Mức độ tin tưởng thấp nhất đối với Tổng thống Mỹ nói rằng chúng ta đang đối mặt với một tổng thống đang gặp rắc rối lớn”, CNN nhận định.

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden giảm khi ông đang phải đối mặt với nhiều vấn đề trong và ngoài nước, bao gồm lạm phát tăng cao liên tục, các vấn đề về chuỗi cung ứng, đại dịch Covid-19 và chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine cũng đang tác động đến giá nhiên liệu và lương thực toàn cầu.

Trước đó, theo kết quả cuộc khảo sát được CNBC công bố hôm 13/4, có 40% người tham gia khảo sát tán thành cách tổng thống xử lý cuộc khủng hoảng Ukraine, trong khi 50% phản đối.

Những người tham gia cuộc khảo sát mới nhất cũng nói lên triển vọng ảm đạm về kinh tế, với 43% người được hỏi cho rằng kinh tế sẽ tồi tệ hơn trong suốt năm tới, trong khi 26% tin tình hình sẽ tốt hơn. 47% đánh giá tình trạng hiện tại của nền kinh tế là yếu kém.

Theo dữ liệu của Bộ Lao động Mỹ, người dân nước này đang phải đối mặt với nỗi đau thực sự về tài chính khi mua sắm những đồ dùng cần thiết. Giá thuê nhà ở tăng 0,5%, trong khi giá thực phẩm nói chung tăng 1%. Riêng giá hàng tạp hóa tăng 1,5% trong tháng trước và 10% trong cả năm qua, mức tăng cao nhất kể từ tháng 3/1981.

Cũng theo Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 3 tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức 8,4% mà các nhà kinh tế dự báo và đây là mức lạm phát cao nhất kể từ năm 1981.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại