Các máy bay chiến đấu của Israel.
“Tôi đã có cuộc điện đàm rất hiệu quả với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Sẽ không có binh lính nào đến Beirut và nếu họ đang trên đường đến đều đã bị yêu cầu quay trở lại”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Truth Social.
“Tương tự như vậy, thông qua các đại diện cấp cao, tôi đã có một cuộc điện đàm rất tốt với Hezbollah. Họ đồng ý mọi hoạt động bắn phá sẽ chấm dứt. Hai bên sẽ không tấn công nhau”, ông Trump cho biết thêm.
Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz đã chỉ thị cho Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nối lại các cuộc tấn công vào vùng ngoại ô phía Nam Beirut, một thành trì của Hezbollah.
Sau đó, IDF đã đưa ra lời cảnh báo trực tiếp, dẫn đến làn sóng di tản khỏi thủ đô Beirut của Lebanon.
Sau thông báo của Tổng thống Trump, một nguồn tin Israel cho biết, Israel đã hoãn các cuộc tấn công dự kiến vào Beirut theo yêu cầu của Mỹ.
Nhà lãnh đạo Mỹ rõ ràng đã gây áp lực buộc Israel phải nhượng bộ và ông Trump làm vậy dưới áp lực từ Iran.
Bộ Ngoại giao Iran cảnh báo, Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm về các vi phạm thỏa thuận ngừng bắn với Iran và các vi phạm thỏa thuận ngừng bắn do IDF gây ra ở Lebanon.
Bộ này cũng lưu ý, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn trên một mặt trận tương đương với vi phạm trên tất cả các mặt trận.
Bộ Chỉ huy trung ương Khatam al-Anbiya của Iran đã cảnh báo cư dân miền Bắc Israel nên rời khỏi khu vực nếu Israel thực hiện các mối đe dọa mở rộng hoạt động tấn công vào Beirut và vùng ngoại ô phía Nam.
Sau những cảnh báo của Iran, Tổng thống Trump viết trên Truth Social: "Các cuộc đàm phán đang tiếp diễn với tốc độ nhanh chóng với Cộng hòa Hồi giáo".