Vì sao hung thủ gây ra vụ thảm án ở Quảng Ninh phải đeo thứ này?

Hoàng Hải |

Tại trại tạm giam, Doãn Trung Dũng đã nhiều lần tự tử nhưng may mắn đã được các cán bộ quản giáo phát hiện kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Trong quá trình xét xử Doãn Trung Dũng (SN 1971, trú phường Trưng Vương, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) về 2 tội danh giết người và cướp tài sản sáng nay tại phòng xét xử số 1, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, bị cáo Dũng đã phải đeo một vật giống như chiếc "núm" giả trong miệng.

Khi Dũng xuất hiện tại tòa và hình ảnh này được đăng tải trên các báo đã thu hút được sự chú ý của nhiều người.

Trao đổi nhanh với PV tại tòa về vật dụng trên, một chiến sỹ Cảnh sát Hỗ trợ tư pháp cho biết: Vật mà Dũng đeo có tên gọi là "Canuyn đè lưỡi" là dụng cụ chống cắn lưỡi tự tử dùng để bảo vệ sức khỏe cho các bị cáo tại tòa, đề phòng những người này có ý định tự tử hoặc làm tổn hại đến sức khỏe.

Để làm rõ việc Doãn Trung Dũng đeo dụng cụ chống cắn lưỡi tự tử trên có phải là bắt buộc hay không và đối với những bị cáo nào, phạm tội gì khi ra tòa phải đeo các dụng cụ này, PV đã có cuộc trao đổi với Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng văn phòng Luật sư Thơm Anh).

Vì sao hung thủ gây ra vụ thảm án ở Quảng Ninh phải đeo thứ này? - Ảnh 1.

Doãn Trung Dũng được bảo vệ nghiêm ngặt tại tòa.

Luật sư Anh Thơm cho biết: Thường trong tất cả các vụ án, các bị cáo tại tòa nếu hội đồng xét xử, các đội cảnh sát dẫn giải thấy cần thiết thì sẽ dùng các biện pháp để đảm bảo tính mạng, sức khỏe cho các bị can, bị cáo hoặc những người tham gia tố tụng khác.

Trong các biện pháp để bảo đảm sức khỏe, tính mạng cho các bị cáo thì có biện pháp đeo dụng cụ chống cắn lưỡi tự tử.

"Việc làm này hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn cho bị can, bị cáo để thi hành pháp luật. Đây cũng là quyền, lợi ích của bị can, bị cáo.

Việc làm này, cũng tránh các bị cáo nghĩ quẩn có thể dẫn đến việc tự tử. Vì trong quá điều tra, Doãn Trung Dũng đã nhiều lần có ý định tự tử nên khi ra tòa cũng phải thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn như dùng các công cụ chống cắn lưỡi tự tử, xích chân, xích tay, có công an ngồi cạnh để bảo vệ 24/24…

Thậm chí, hội đồng xét xử còn cho đội mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn vì có bị cáo đã đâm đầu xuống đất, vào hội đồng xét xử để tự tử.

Trong việc dẫn giải các bị cáo ra xét xử, pháp luật cũng có quy định đảm bảo an toàn cho các bị cáo khi xét xử, khi đi lấy cung", Luật sư Thơm nói.

Vì sao hung thủ gây ra vụ thảm án ở Quảng Ninh phải đeo thứ này? - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng kiểm tra nghiêm ngặt người vào bên trong phiên tòa xét xử Doãn Trung Dũng sáng nay.

Trong buổi xét xử sáng nay, Dũng đã khai nhận trước khi bị bắt, hắn đã mua 5 bịch thuốc ngủ để tự tử. Tuy nhiên, sợ thuốc ngủ này là thảo mộc không chết ngay được nên hắn đã nhờ người mua thêm 3 bịch thuốc ngủ nữa.

Đến chiều tối ngày 26/9, khi chưa kịp dùng số thuốc ngủ này, hắn đã bị cơ quan công an bắt giữ. Sau khi bị bắt, tại trại tạm giạm, Dũng cũng đã nhiều lần cắn lưỡi tự tử nhưng bất thành.

Căn cứ vào kết luận điều tra của cơ quan công an, cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Ninh xét hỏi, tranh tụng tại tòa, cũng như đề nghị của VKS, TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên án bản án sơ thẩm hình sự vụ án Doãn Trung Dũng với tội danh "Giết người" và "Cướp tài sản" với mức án: tử hình về tội "Giết người", tử hình về tội "Cướp tài sản". Tổng khung hình phạt là tử hình.

Khoảng 7h sáng ngày 24/9, chị Vũ Thị Thanh là nhân viên cây xăng cách nhà khoảng 700m, sau khi làm hết ca 3 trở về nhà thì phát hiện có 4 người trong gia đình bị sát hại dã man gồm mẹ đẻ, 2 con ruột là cháu Phạm Đình Hưng (SN 2007) và cháu Phạm Thu Hà (SN 2008), cháu Vũ Khánh Huyền (SN 2013, cháu ruột chị Thanh). Hung thủ sau đó đã bị bắt là Doãn Trung Dũng.

Doãn Trung Dũng tại cơ phiên xét xử sáng ngày 16/12.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại