Vì sao hải quân Mỹ thay thế trực thăng chuyên cơ phục vụ tổng thống Biden?

Anh Minh |

Hải quân Mỹ đã đặt hàng 5 chiếc trực thăng VH-92 mới, phương tiện vận tải cất hạ cánh thẳng đứng chính thức cho Tổng thống Mỹ. Những chiếc máy bay này sẽ kế thừa ký hiệu “Marine One” (Thủy quân lục chiến Một) từ phi đội trực thăng VH-3 Sea King cũ kỹ, có tuổi đời hơn 4 thập kỷ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden chào một lính thủy đánh bộ sau khi hạ cánh xuống Nhà Trắng vào ngày 8 tháng 2 năm 2021.

Tổng thống Mỹ Joe Biden chào một lính thủy đánh bộ sau khi hạ cánh xuống Nhà Trắng vào ngày 8 tháng 2 năm 2021.

Theo tạp chí Seapower, Bộ Tư lệnh Hệ thống Hàng không Hải quân của Hải quân Mỹ, hay NAVAIR, đã đặt hàng 5 chiếc trực thăng VH-92A với tổng giá trị 478,6 triệu USD (95,72 triệu USD hay hơn 2.200 tỷ đồng-PV).

Hải quân Mỹ đã có bốn máy bay thử nghiệm ban đầu: hai máy bay Mô hình Phát triển Kỹ thuật (EDM) và hai máy bay Thử nghiệm Hệ thống. Hải quân, đứng ra thực hiện việc mua sắm máy bay phục vụ tổng thống Mỹ thay mặt cho Thủy quân lục chiến, cuối cùng sẽ mua 23 chiếc VH-92A.

Văn phòng Quân sự Nhà Trắng quản lý các máy bay trực thăng chuyên cơ do hãng Sikorsky chế tạo, được giao cho Đội điều hành bay của Phi đội Trực thăng Hàng hải 1, hoặc HMX-1. Chúng thường được gọi là "Marine One", mặc dù ký hiệu đó chỉ áp dụng cho bất kỳ máy bay nào thực sự chở tổng thống.

Các trực thăng chở tổng thống Mỹ từ Nhà Trắng đến các địa điểm như Trại David, Căn cứ Không quân Andrews và những nơi khác trong khu vực Washington, D.C.

Trực thăng VH-92A cũng đi cùng tổng thống ra nước ngoài, được vận chuyển bằng vận tải cơ C-17 Globemaster III của Không quân Mỹ.

VH-92A sẽ thay thế trực thăng vận tải VH-60, dòng máy bay được thiết kế chuyên biệt dựa trên loại trực thăng đa nhiệm UH-60 Black Hawk và các trực thăng VH-3D đã quá cổ, được đưa vào phục vụ từ năm 1976.

VH-3D đã quá hạn thay thế từ lâu và loại trực thăng SH-3 Sea King, dựa trên VH-3D, đã được cho nghỉ hưu từ lâu trong quân đội Mỹ.

Vì sao hải quân Mỹ thay thế trực thăng chuyên cơ phục vụ tổng thống Biden? - Ảnh 1.

VH-92A

Những nỗ lực trước đây trong việc cho ra đời một dòng trực thăng mới đóng vai trò trực thăng Marine One mới đã thất bại, khiến quá trình thay thế bị kéo dài.

Là một máy bay trực thăng được thiết kế để vừa vận chuyển vừa bảo vệ Tổng thống Mỹ, VH-92A là một chiếc máy bay độc đáo và được sửa đổi nhiều.

Bộ thiết bị chính xác là một bí mật, nhưng các máy bay trực thăng này được cho là tích hợp hệ thống phòng thủ chống tên lửa đất đối không.

Chúng cũng được trang bị một nhà vệ sinh, đồ nội thất sang trọng, hệ thống liên lạc an toàn để cho phép tổng thống và các nhân viên của ông giữ liên lạc với phần còn lại của chính phủ trong khi di chuyển.

Những chiếc Marine One trong tương lai sẽ được gia cố để chống lại xung điện từ (EMP), một luồng năng lượng đột ngột, mạnh mẽ có thể làm hỏng hoặc phá hủy các thiết bị điện tử - đặc biệt là các mạch tích hợp.

Vũ khí hạt nhân có thể tạo ra EMP; ngay cả khi tổng thống có thể thoát khỏi một cuộc tấn công hạt nhân lén lút vào Nhà Trắng, EMP có thể làm trực thăng rơi.

Việc tăng cường khả năng chống của EMP sẽ giữ cho VH-92A trên không đủ lâu để vận chuyển tổng thống đến một nơi bí mật, đóng vai trò trụ sở thay thế của chính phủ.

Phi đội mới gồm 23 chiếc VH-92A đi kèm với chi phí chương trình ước tính là 4,95 tỷ USD, nhiều hơn ngân sách quốc phòng hàng năm của Bỉ.

Tuy nhiên, nếu những chiếc trực thăng mới này tồn tại lâu như những chiếc cũ, chúng được cho là xứng đáng với số tiền bỏ ra và Mỹ sẽ không phải tìm kiếm những chiếc trực thăng mới cho đến năm 2064.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại