TP.HCM: Vì sao hơn 420 người 120 tuổi nằm trong danh sách hỗ trợ Covid-19 ở một phường?

Minh Minh |

Theo Chủ tịch UBND P.14, danh sách hỗ trợ Covid-19 cho người dân gặp khó khăn đợt 3 được công bố công khai. Sau khi nhận được phản ánh sai sót, phường đã cho rà soát, điều chỉnh lại.

Tp.HCM bắt đầu phát hỗ trợ đợt 3 cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (Ảnh minh hoạ: Người đưa tin)

Tp.HCM bắt đầu phát hỗ trợ đợt 3 cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (Ảnh minh hoạ: Người đưa tin)

Bắt đầu từ ngày 01/10, nhiều quận, huyện tại TP.HCM đã đồng loạt chi tiền hỗ trợ Covid-19 đợt 3 đến tay người dân.

Ngay sáng 02/10, đồng loạt 16 phường của quận Gò Vấp đã tổ chức chi tiền hỗ trợ đợt 3 cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Tuy nhiên, Báo Thanh Niên thông tin về việc nhiều người dân phản ánh, thắc mắc danh sách tại P.14, Q.Gò Vấp được đăng tải công khai trên trang thông tin của địa phương có hơn 420 trường hợp người nhận hỗ trợ sinh năm 1901 (tức 120 tuổi).

TP.HCM: Vì sao hơn 420 người 120 tuổi nằm trong danh sách hỗ trợ Covid-19 ở một phường? - Ảnh 1.

Người dân tổ dân Phường 5, Q. Gò Vấp xếp hàng nhận tiền trợ cấp lúc 21 giờ ngày 01/10 (Ảnh: Đảng bộ TP.HCM)

Đưa vấn đề này ra trao đổi với ông Nguyễn Thế Dũng, Chủ tịch UBND P.14, Q.Gò Vấp, vị cán bộ lý giải với PV Báo Thanh Niên cho hay, tại thời điểm triển khai lập danh sách những người có nhu cầu nhận hỗ trợ, địa phương thu về được khoảng 44.000 phiếu, tức 44.000 người đăng ký.

Do số lượng lớn phải nhập thủ công vào Excel trong thời gian gấp rút, nên phường đã huy động thêm nhóm sinh viên, giáo viên của các trường trên địa bàn, cán bộ công chức… nhập dữ liệu.

Sau khi nhận danh sách, phường thực hiện bình xét, sàng lọc qua nhiều vòng những trường hợp không thuộc diện hưởng hỗ trợ (như có BHXH, có hưởng lương, đã nhận hỗ trợ lần 1...) ra thì còn lại 21.120 người.

Danh sách này sau đó được công bố công khai trên phương tiện đại chúng. Về việc hơn 420 trường hợp bị nhảy năm sinh thành 1901, theo ông Dũng là lỗi trong quá trình nhập liệu.

“Chúng tôi đã công khai danh sách 21.120 người này, tiếp nhận nhiều ý kiến của cư dân, nhận được nhiều phản ánh là có sai sót về năm sinh, giấu tên... Đây là những sai sót trong nhập liệu, ảnh hưởng do thao tác trên file excel”, TNO dẫn lời ông Nguyễn Thế Dũng nói.

Vị Chủ tịch Phường 14 lý giải thêm, sau khi nhận thấy lỗi này, các cán bộ phường đã đi thực tế, rà soát để điều chỉnh lại. Sau khi kiểm tra thì đều thấy tuy "có sai thông tin về tên hoặc sai về năm sinh nhưng đối chiếu những thông tin khác đúng, trùng khớp cộng với tờ khai của người dân mà địa phương giữ thì vẫn tổ chức chi cho họ. Phường sẽ chuẩn hóa tất cả về đối tượng, dữ liệu để danh sách chỉn chu, thực hiện quyết toán”.

Phường 14, là nơi chi trả hỗ trợ dịch Covid-19 sớm nhất

Thông tin từ Trang tin điện tử Đảng bộ TP.HCM ghi nhận, Phường 14, quận Gò Vấp là nơi thực hiện chi trả sớm nhất. Ngay đầu giờ chiều 01/10, 12 tổ công tác của Phường đã đến từng tổ dân phố để phát tiền cho người dân. Theo Phó Chủ tịch UBND Phường 14 Nguyễn Thị Thanh Nguyệt, do hoàn thành công tác rà soát, lập danh sách và công tác xét duyệt sớm nên phường được giải ngân trước so với các phường khác.

Tính đến hết ngày 1/10, Phường 14 đã chi tiền hỗ trợ cho 2.925 người với số tiền 2,925 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 14%.

Một điểm mới trong việc thực hiện gói hỗ trợ này là công khai danh sách người nhận hỗ trợ để đảm bảo tính minh bạch, đồng thời qua đó ghi nhận phản hồi của người dân, tránh tình trạng trục lợi, bỏ sót...

Danh sách (gồm họ tên và địa chỉ người nhận hỗ trợ) được dán công khai tại trụ sở khu phố/ tổ dân phố, trụ sở UBND phường, xã, thị trấn. Bên cạnh đó, bản mềm được gửi về các nhóm Zalo của tổ khu phố để thông tin đến dân hoặc đăng tải trên cổng thông tin/ trang điện tử của đơn vị.

(Tổng hợp)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại