Venezuela tuyên bố phá vỡ âm mưu "Giáng sinh đẫm máu": Phe đối lập lại muốn "mượn tay" Mỹ?

Hồng Anh |

Bộ trưởng thông tin Venezuela Jorge Rodriguez cho biết quân đội nước này vẫn chưa thể thu hồi hết số vũ khí bị đánh cắp hôm 22/12, theo Sputnik.

Truyền thông Venezuela đưa tin hôm 22/12 vừa qua rằng đã có ít nhất một binh sĩ của nước này thiệt mạng trong vụ tấn công của các tay súng chưa xác định danh tính, nhằm vào một doanh trại quân đội trong buổi sáng cùng ngày.

Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino đã cáo buộc những kẻ tấn công là "các phần tử cực đoan của phe đối lập", tuy nhiên ông này không nêu tên kẻ nào trong số đó.

Được biết, "nhóm cực đoan" này đã dự định cướp vũ khí trong doanh trại nói trên nhưng đã thất bại, một số người đã bị các lực lượng của Caracas bắt giữ.

Phát biểu trước báo giới ngày 23/12, Bộ trưởng thông tin Venezuela Jorge Rodriguez cho biết các điều tra viên đã phát hiện một âm mưu do một nhóm trung thành với thủ lĩnh đối lập Juan Guaidó thực hiện, với sự tham gia của chính quyền các nước Peru và Brazil.

Theo ông Rodriguez, kế hoạch này có tên là "Giáng sinh Đẫm máu", với mục tiêu tấn công là một số đơn vị quân đội trên toàn lãnh thổ Venezuela.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Thông tin Venezuela còn cho biết các thành viên của "nhóm Guaidó" mưu tính sử dụng các tên lửa ăn trộm trong kho đạn dược của quân đội Venezuela (ủng hộ Tổng thống Nicolás Maduro) để bắn hạ máy bay của không quân Colombia, nhằm gây hấn với nước láng giềng và cho Mỹ cái cớ để phát động "chiến tranh" với Venezuela.

Về số vũ khí bị cướp, ông Rodriguez cho biết quân đội nước này đã tịch thu được một số tên lửa và vũ khí tấn công từ những kẻ bị bắt giữ, tuy nhiên một số kẻ đã "lọt lưới" và một số vũ khí vẫn nằm trong tay chúng, trong đó bao gồm 9 khẩu súng chống tăng RPG-7.

Trong một thông cáo trước đó, ông Rodriguez cho biết những đối tượng tham gia vụ tấn công đã được huấn luyện tại "các trại bán quân sự ở Colombia", và nhận được hỗ trợ của Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Venezuela đã gọi những kẻ tấn công là "lính đánh thuê" của Peru. Phía Peru đã bác bỏ cáo buộc này, tuy nhiên phía Brazil và Colombia đưa ra bình luận.

Tháng 4/2019, nỗ lực đảo chính của thủ lĩnh phe đối lập - "Tổng thống lâm thời" tự phong Juan Guaidó - đã thất bại. Sau đó, ông Guaidó cùng một số người ủng hộ đã "chạy trốn" sang nước ngoài.

Brazil, Colombia và Peru là 3 quốc gia Mỹ-Latinh ủng hộ ông Guaidó và phe đối lập.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại