Venezuela điều động quân đội bảo vệ mạng lưới điện sau sự cố

THANH HÀ |

Chính phủ Venezuela sẽ triển khai quân đội để đảm bảo an ninh cho mạng lưới điện, Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino Lopez cho biết hôm thứ Sáu (8.3).

Chính phủ Venezuela sẽ triển khai quân đội để đảm bảo an ninh cho mạng lưới điện, Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino Lopez cho biết hôm thứ Sáu (8.3).

"Lực lượng vũ trang Bolivar quốc gia sẽ tham gia vào kế hoạch đặc biệt để hỗ trợ và bảo vệ hệ thống điện quốc gia, theo lệnh của Tổng thống Nicolas Maduro" - Bộ Quốc phòng Venezuela dẫn lời ông Lopez.

"Các giới chức an ninh, đơn vị khẩn cấp và toàn bộ hệ thống quốc phòng đã được triển khai để bảo vệ người dân trên cả nước" - ông nói thêm.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela, các cuộc tuần tra trên cả nước được tăng cường để đảm bảo an ninh.

Theo hãng tin Tass, điện đã được khôi phục tại một số quận của thủ đô Venezuela trong vài phút trong ngày 8.3 sau đó tiếp tục mất điện trở lại.

Cụ thể, vào khoảng 0h45 sáng 8.3, đèn đường đã được khôi phục một phần ở quận Las Mercedes và các khu vực lân cận Chacao và Altamira. Đèn tín hiệu giao thông và các tòa nhà đã được thắp sáng trở lại.

Người dùng mạng xã hội đã chia sẻ thông tin này khi điện được khôi phục tại một số tòa nhà dân sinh. Một số tòa nhà công cộng chuyển sang các nguồn năng lượng cơ bản.

Tuy nhiên, khoảng 10 phút sau đó ánh sáng lại vụt tắt.

Theo Tass, Caracas và 20 bang của Venezuela bị mất điện từ hôm 7.3. Cơ quan điện lưới quốc gia cho biết, việc mất điện là do sự cố tại nhà máy thủy điện Simon Bolivar.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại