Vén màn thế hệ lãnh đạo mới Trung Quốc: Từ bán máy photocopy đến thiết kế chiến đấu cơ, nhưng có 1 điểm chung

Hải Võ |

Trung Quốc vừa qua công bố nhiều điều chỉnh nhân sự quan trọng ở các bộ và các tỉnh, với một loạt quan chức cấp cao thế hệ mới được đưa vào những vị trí chủ chốt.

(Ảnh: Chinanews)

(Ảnh: Chinanews)

Thế hệ lãnh đạo mới "trên 50 dưới 60" của Trung Quốc

Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) cho hay, thế hệ mới các quan chức cấp cao Trung Quốc ở vào độ tuổi "cuối 50" đã bước lên nắm giữ các vị trí quan trọng tại các bộ ngành và tỉnh thành, bao gồm vai trò hàng đầu trong các cơ quan phụ trách thương mại và thông nghiệp. Đây là một phần trong quá trình cải tổ bộ máy của Trung Quốc sau khi nước này vạch ra tầm nhìn phát triển đến năm 2035.

Các quan chức mới được đề bạt được ghi nhận có những bối cảnh phát triển khác nhau, nhưng mỗi người đều có nhiều thập kỷ kinh nghiệm công tác trong một lĩnh vực đặc thù, qua đó chứng minh được năng lực quản trị trước khi đảm nhận những cương vị quản lý.

Vòng điều chỉnh nhân sự mới nhất của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden cũng đang chuẩn bị bộ máy chính quyền của mình, với những gương mặt mới cùng kỳ vọng vào sự khởi đầu mới từ cả Washington lẫn Bắc Kinh.

Ông Đường Nhân Kiện, Tỉnh trưởng tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, vừa qua được Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Văn phòng kiêm thành viên Tiểu tổ lãnh đạo công tác nông thôn trung ương đảng, Bí thư đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc thay cho ông Hàn Trường Phú đã bước sang tuổi 66.

Ông Đường cũng từng làm cấp phó của Phó Thủ tướng Lưu Hạc tại Văn phòng Tiểu tổ lãnh đạo trung ương Trung Quốc về công tác kinh tế và tài chính.

Các chức vụ mới đưa ông Đường Nhân Kiện - 58 tuổi, người dành phần lớn sự nghiệp làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp - trở thành nhà hoạch định chính sách then chốt ở lĩnh vực này, trong lúc chính phủ Trung Quốc gia tăng sự chú trọng đối với nền an ninh lương thực quốc gia.

Vén màn thế hệ lãnh đạo mới Trung Quốc: Từ bán máy photocopy đến thiết kế chiến đấu cơ, nhưng có 1 điểm chung - Ảnh 1.

Ông Đường Nhân Kiện (giữa) trong một chuyến công tác (Ảnh: Weibo)

Từ quản lý bán hàng đến thiết kế chiến cơ

Hãng tin nhà nước Tân Hoa Xã hôm 3/12 đưa tin, ông Vương Văn Đào (56 tuổi) được trung ương ĐCSTQ bổ nhiệm giữ chức Bí thư đảng ủy Bộ Thương mại nước này, thay thế ông Chung Sơn.

Trong khi ông Đường Nhân Kiện chủ yếu công tác tại Bắc Kinh và có thêm kinh nghiệm ở các địa phương như Cam Túc hay Quảng Tây, ông Vương chưa từng làm việc trong một cơ quan chính phủ trung ương.

Theo lý lịch được công bố, ông Vương Văn Đào trải qua phần lớn sự nghiệp tại thành phố Thượng Hải. Tốt nghiệp từ Đại học Phúc Đán nổi tiếng vào năm 1985, Vương làm việc tại một trường dạy nghề ở địa phương có liên kết với một đơn vị về công nghệ vũ trụ. Ông này đảm nhận nhiều vị trí, từ giảng viên cho đến "quản lý bộ phận bán hàng máy photocopy".

Từ năm 2001, Vương bắt đầu làm việc trong cơ quan nhà nước và trở thành Chủ tịch quận Hoàng Phố vào năm 2007 - khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giữ chức Bí thư thành ủy Thượng Hải.

Chức vụ gần đây nhất của ông Vương Văn Đào là Tỉnh trưởng tỉnh Hắc Long Giang. Với cương vị mới tại Bộ Thương mại, ông sẽ là tiếng nói quan trọng trong bất kỳ đối thoại thương mại tương lai nào giữa Mỹ và Trung Quốc.

Cùng ngày 3/12, ông Phùng Phi được bổ nhiệm làm Phó tỉnh trưởng tỉnh Hải Nam kiêm Quyền tỉnh trưởng sau hơn 2 thập kỷ làm công tác nghiên cứu tại Trung tâm nghiên cứu phát triển, thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc.

Quan chức 58 tuổi này có chuyên môn trong lĩnh vực "kinh tế công nghiệp" và được xem là một trong những bộ não hàng đầu đằng sau các chiến lược phát triển công nghiệp của Trung Quốc.

Tháng 5/2011, ông Phùng đã có bài diễn thuyết trước Bộ Chính trị Trung Quốc - do ông Hồ Cẩm Đào đứng đầu khi đó - nói về tầm quan trọng của việc phát triển "các ngành công nghiệp mới nổi chiến lược" tại Trung Quốc. Ý tưởng sau đó đã được phát triển trong chiến lược đến năm 2025 của nước này.

Sau Trung tâm nghiên cứu phát triển, ông Phùng gia nhập Bộ Công nghiệp và công nghệ thông tin Trung Quốc vào năm 2014, và đến năm 2016 trở thành Phó tỉnh trưởng tỉnh Chiết Giang.

Phùng Phi được kỳ vọng sẽ phát huy chuyên môn của ông để giúp phát triển dự án cảng tự do thương mại đầy tham vọng của tỉnh Hải Nam, mà Bắc Kinh mong muốn sẽ giúp tỉnh này hội nhập với thương mại cùng dòng vốn toàn cầu, giữa bối cảnh Mỹ thúc đẩy "thoát ly kinh tế" với Trung Quốc.

Một quan chức khác, ông Hoàng Cường - 57 tuổi, cựu thành viên Công ty tập đoàn công nghiệp hàng không Trung Quốc - hôm 2/12 được thông báo bổ nhiệm làm Quyền tỉnh trưởng tỉnh Tứ Xuyên.

Theo SCMP, ông Hoàng nắm trong nhóm chính khách "ngôi sao đang lên" Trung Quốc, đi lên từ các tập đoàn dân sự-quân sự khổng lồ. Ông này cũng là một trong những nhà thiết kế trưởng của mẫu máy bay ném bom Flying Leopard của Trung Quốc.

Mời độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại