Vay bạn gần 3 tỷ đồng rồi bỏ trốn đi làm... giám đốc

Ngọc Tú |

Vợ chồng Tuấn vay bạn bè rồi nhờ làm khế ước vay tiền ngân hàng gần 3 tỷ đồng. Tuấn sau đó bỏ trốn khỏi địa phương và làm giám đốc công ty thức ăn chăn nuôi.

Ngày 31/10, Đại tá Trần Thủy Hồng - Trưởng phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (SN 1982, trú xã Khánh Lộc, Can Lộc) sau 5 năm lẩn trốn truy nã vì tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan điều tra thông tin, tháng 6/2012, Công an huyện Can Lộc nhận được đơn của một số công dân xóm Thượng Thăng, xã Khánh Lộc tố cáo về việc bị đối tượng Nguyễn Văn Tuấn vợ đã vay mượn và nhờ làm khế ước vay tiền tại ngân hàng tổng cộng gần 3 tỷ đồng.

Được biết, Tuấn làm nghề buôn bán. Do quan hệ bạn bè và cùng xóm nên người dân đã tin tưởng cho vay. Tuy nhiên sau khi vay, Tuấn đã bỏ trốn để chiếm đoạt số tiền trên.

Vay bạn gần 3 tỷ đồng rồi bỏ trốn đi làm... giám đốc  - Ảnh 1.

Tuấn tại cơ quan công an.

Qua tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn để về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Thời điểm này, Tuấn đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 7/8/2012, Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Văn Tuấn.

Mới đây, thông tin báo về cho biết Tuấn đang lẩn trốn tại huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang) và giữ chức vụ Giám đốc Kỹ thuật Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi "Đặc khu Hope" tại Khu Công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang.

Tuấn sau đó đã bị cơ quan chức năng tiến hành bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại