Phóng viên Văn hóa trả lời 5 chất vấn báo chí của Phương Thanh

Văn Trinh |

(Soha.vn) - Anh Tuấn Anh, phóng viên chuyên trang 2sao của VietNamNet mạnh dạn trả lời một số câu hỏi chất vấn của Phương Thanh.

Nhân dịp 21/6, ca sĩ Phương Thanh bất ngờ đặt 9 câu hỏi ngược cho các nhà báo làm mảng văn hóa - giải trí. "Hồi đáp" lại Phương Thanh, PV Anh Tuấn Anh đã chọn 1 vài câu hỏi của chị - cảm thấy phù hợp với bản thân để trả lời.

Phóng viên Văn hóa 'ra mặt' trả lời 5 chất vấn báo chí của Phương Thanh
 

 - Ca sĩ Phương Thanh: Nhà báo có tắm trắng không? Thích làm đẹp không?

PV Anh Tuấn Anh: Nhà báo nữ cũng có những người thích đi tắm trắng rồi, cái đẹp và chân thiện mỹ thì ai cũng muốn hướng tới thôi. Theo tôi, đa phần những người đi ném đá nghệ sỹ thì thường là những nhà báo có hình dáng xấu.

Con người mà, có sự đố kỵ chứ. Bạn bè hơn là họ cũng bức xúc, cũng ghen ăn tức ở - hay còn gọi là GATO đó. Đằng này, giới nổi tiếng, vừa giàu, vừa nhiều quan hệ, lại vừa đẹp, ai chẳng ghét. Họ ghét có lý do đấy, lý do đặc biệt nhất đó là hơn họ nhiều mặt.

Cũng nhiều nhà báo nữ đi tắm trắng, tiêm trắng và đủ mọi cách để đẹp. Phụ nữ làm báo vốn rất sắc sảo, nhưng ít người đẹp cả thể chất và tâm hồn.

Đàn ông làm báo giải trí thì cũng sân si, cũng nhỏ mọn và nhiều khi có cái nhìn eo hẹp lắm. Mà những người làm báo giải trí vốn ít khi nhìn được cái đẹp của người khác, nhìn đâu cũng thấy lỗi, nhìn đâu cũng thấy vi trùng và nhìn đâu cũng thấy không vừa mắt.

	Phóng viên Anh Tuấn Anh.

Phóng viên Anh Tuấn Anh.

Ca sĩ Phương Thanh: Mỗi lần đi phỏng vấn nghệ sỹ, ý muốn đầu tiên là "cầm dao" dọa hay thích nghe tâm sự trước?

Phóng viên nhà báo cũng tùy người thôi, có người thích phong cách đánh đập, người thích phong cách chân phương chia sẻ, có người lại thích làm đạo diễn.

Tức là ở nhà họ có kịch bản cho buổi phỏng vấn rồi, họ lên xương sườn cho bài phỏng vấn và ép nghệ sỹ phải theo ý họ. Với những kiểu đó thì nghệ sỹ chỉ có nước kêu trời và phải la làng là phải. Tuy nhiên, vì lý do này, lý do khác, việc kiện cáo đa phần là để cho vui, hay đôi khi là nắn gân cho đối phương sợ.

Chứ thực ra, nếu nhà báo – nghệ sỹ quan hệ kiểu win-win thì sòng phẳng lắm, không ai chơi xấu được ai cả.

Ca sĩ Phương Thanh: Có khi nào Nhà báo dùng những chuyện cá nhân của mình để "uýnh" nghệ sỹ trên báo không? Có khi nào Nhà báo phỏng vấn không được mà quay sang đập nghệ sỹ một bài cho "có qua có lại" không?

Với tôi, là không có, nghệ sỹ cũng là người và mình cũng là người. Trước khi học nên người, thì một đứa trẻ như tôi đã được ông dạy rằng, mình cho đi thế nào, mình sẽ nhận lại thế đó, không được làm điều mình không muốn xảy ra với mình mà lại làm đối với người khác.

Ca sĩ Phương Thanh: Có khi nào Nhà báo trả lời thay ca sỹ, sau đó đọc lại thấy mắc cười vì toàn cách hành văn của mình không?

Cũng có một vài trường hợp như vậy đấy, họ thích nghệ sỹ phải theo họ, phải theo ý họ mới shock được. Nhưng tôi thì không làm được như vậy, vì chỉ làm việc được như vậy một lần thôi, họ sẽ chạy mất dép ngay.

Ca sĩ Phương Thanh: Nhà báo có cảm thấy khó chịu khi con cái của mình được quan tâm một cách quá mức cần thiết? Nhất là chê con mình thì sẽ ra sao?

Chú ý thì có, quan tâm là phải, vì đó là giới sao, ai cũng quan tâm mà. Không có báo chí thì nghệ sỹ không hot, mà không có nghệ sỹ, báo chí không biết viết gì (văn hóa giải trí).

Nhưng còn chuyện chê xấu thì không bao giờ. Nếu ai cũng có ý định đẻ con, nuôi con thì không bao giờ, và không được phép nói xấu con người khác. Luật nhân quả và luân hồi quá rõ ràng, ai cũng phải biết điều này.

Nội dung toàn bộ 9 câu hỏi của Phương Thanh phỏng vấn ngược Nhà báo nhân dịp 21/6:

1. Nhà báo có khi nào mặc hàng nhái không mà phát hiện nghệ sỹ nhanh và kỹ vậy?

2. Nhà báo có thích lộ hàng không mà dạo này toàn thích đăng nhiều lộ hàng quá ta?

3. Nhà báo có tắm trắng không? Thích làm đẹp không?

4. Mỗi lần đi phỏng vấn nghệ sỹ, ý muốn đầu tiên là "cầm dao" dọa hay thích nghe tâm sự trước?

5. Có khi nào Nhà báo dùng những chuyện cá nhân của mình để "uýnh" nghệ sỹ trên báo không? Có khi nào Nhà báo phỏng vấn không được mà quay sang đập nghệ sỹ một bài cho "có qua có lại" không?

6. Có khi nào Nhà báo trả lời thay ca sỹ, sau đó đọc lại thấy mắc cười vì toàn cách hành văn của mình không?

7. Nhà báo có cảm thấy khó chịu khi con cái của mình được quan tâm một cách quá mức cần thiết? Nhất là chê con mình thì sẽ ra sao?

8. Một lúc nào đó, nhà báo thử làm ca sỹ, thử cầm micro hát xem cảm giác như thế nào, xem có bị quên lời không - vì một số ít nhà báo hay "canh me" sự cố quên lời của ca sỹ. Thử bữa nào cầm mic xem tâm lý ra sao!

9. Nhà báo thử đóng phim đi, vì mỗi lần phim ra nhận xét sẽ đỡ hơn. Tình hình là, phim do Việt Nam sản xuất thường không bao giờ đủ vốn nên làm chắt chiu, thời gian có hạn nên sẽ có nhiều hạn chế. Đấy, nhà báo thử đóng phim mà xem!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại