GĐ Sở Văn hóa: "Mọi hoạt động của Bà Tưng ở Hà Nội được giám sát chặt chẽ"!

Vân Anh |

(Soha.vn) - Nếu có bất cứ hoạt động biểu diễn nào của Bà Tưng mà không xin phép, dù là 'trá hình" cũng sẽ lập tức bị xử lý - ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội khẳng định.

- Thưa ông, ông có thể khẳng định về việc đình chỉ buổi biểu diễn tại vũ trường Max 3 ngày 27/7 sắp tới?

Thông tin này hoàn toàn chính xác.

 Giám đốc Sở Văn hóa Hà Nội:
 

- Ông có thể cho biết lý do đình chỉ buổi biểu diễn của Bà Tưng tại đây?

Tôi không biết Bà Tưng là ai. Nhưng mà khi họ làm sai quy định thì nhất định họ sẽ phải bị xử lý thôi. 

- Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn?

Buổi biểu diễn này chưa hề xin phép. Tuy đây chỉ là hoạt động biểu diễn tại quán bar, không cần thiết phải cấp phép nhưng họ phải xin phép các cơ quan quản lý nhà nước, địa phương để còn thực hiện giám sát, quản lý.

Bên Max 3 chưa hề có bất cứ một báo cáo nào với Quận hay Sở đã treo quảng cáo rầm rộ như thế là sai. Mà những đơn vị đã sai như thế thì chúng tôi từ chối, không cho biểu diễn.

- Ông đánh giá thế nào về nhân vật Bà Tưng?

Tôi cũng chưa đánh giá Bà Tưng này là như thế nào cả. Chỉ thấy rằng thủ đô Hà Nội không thiếu những nghệ sĩ, ca sĩ tài năng mà phải mời Bà Tưng đến biểu diễn.

Sự việc này tôi cũng mới chỉ giao cấp Quận xử lý thôi. Anh em họ báo lại với tôi, và tôi hoàn toàn ủng hộ phương án đó (đình chỉ biểu diễn - PV). Đến Hà Nội thì phải nghiêm túc chứ!

	Buổi biểu diễn của Bà Tưng ngày 27/7 tại Max 3 đã chính thức bị đình chỉ

Buổi biểu diễn của Bà Tưng ngày 27/7 bị đình chỉ, theo lời ông Tô Văn Động.

- Nhưng giả sử phía Max 3 nói Bà Tưng không biểu diễn, mà chỉ là đến "giao lưu" hoặc một hình thức gì khác "lách luật"?

Đúng là rất có thể họ sẽ tìm cách "lách luật", bây giờ họ cứ nói không nhưng sau này lại vụng trộm biểu diễn ở đâu đó. Song hiện nay, chúng tôi đã biết sự việc này rồi, và chúng tôi sẽ làm triệt để. 

Chúng tôi đã có phương án giám sát và quản lý. Mọi hoạt động của Bà Tưng ở Hà Nội sẽ được kiểm soát chặt chẽ.

 - Trong trường hợp họ vẫn cố tình?

Thì nhất định sẽ bị xử lý!

- Xin cảm ơn ông!

Ông Nguyễn Quốc Chiêm - Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội khi được phóng viên hỏi về vụ việc cũng khẳng định: "Chúng tôi cấm luôn. Đã xin phép đâu mà làm. Như thế rất vô tổ chức". Ông còn cho biết thêm: "Mấy ngày hôm nay cả Thanh tra Sở, và Thanh tra Quận đều có mặt ở đó".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại