Vận động thu tiền cách ly trái quy định, 2 sĩ quan quân đội bị đình chỉ công tác

THANH TIẾN |

2 sĩ quan thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long bị đình chỉ công tác vì vận động thu tiền người cách ly trái quy định.

Sáng 20/4, ông Lữ Quang Ngờ - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh ra quyết định đình chỉ công tác đối với Thượng tá Nguyễn Hoàng Minh - Phó Chủ nhiệm Hậu cần Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Trung tá Đặng Văn Ngoan - Trưởng ban Quân y Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Ông Minh và ông Hoàng bị tố cáo có dấu hiệu tiêu cực và sai phạm ở khu cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Vĩnh Long.

Trước đó, một người dân có con được đưa đến khu cách ly tập trung tại Trường quân sự tỉnh Vĩnh Long có đơn tố cáo về những tiêu cực tại đây.

Theo người này, các cán bộ tại khu cách ly đã chủ quan trong việc kiểm tra, kiểm soát để xảy ra tình trạng tụ tập uống bia trong khu cách ly tập trung.

Bên cạnh đó, nhiều người khác còn phản ánh việc cán bộ tại khu cách ly vận động để nhận tiền của người bị cách ly. Thông báo vận động tiền được Thượng tá Nguyễn Hoàng Minh soạn và được Trung tá Đặng Văn Ngoan dán ở từng phòng.

Ông Lữ Quang Ngờ - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết thêm, những nội dung tố cáo của người dân đang được tỉnh chỉ đạo điều tra, làm rõ.

Ông Ngờ cũng khẳng định lãnh đạo địa phương và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh không có chủ trương vận động tiền của người cách ly tại khu cách ly tập trung.

“Theo khẳng định của Bộ Chi huy quân sự tỉnh trong báo cáo làm việc sáng nay thì không có sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cũng như là của chỉ huy. Đây là cách làm tự tiện của ông Minh và ông Ngoan”, ông Ngờ khẳng định.

Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, sau khi điều tra làm rõ những sai phạm của ông Minh và ông Ngoan cũng như những người có liên quan nếu có tỉnh sẽ xử lý nghiêm và công khai với báo chí, với nhân dân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại