Cập nhật lúc

Bình Phước yêu cầu đình chỉ công tác phó chủ tịch HĐND chống đối kiểm dịch; Bộ Y tế công bố 2 ca bệnh tại Hạ Lôi

Sau 14 ngày cách ly, bệnh viện Bạch Mai chính thức được dỡ lệnh phong tỏa để trở lại khám, chữa bệnh bình thường.

undefined
33
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Bệnh nhân là phi công người Anh trong tình trạng nguy kịch

    Tối 12/4, thông tin từ Bộ Y tế cho biết, trong số 114 ca mắc COVID-19 đang điều trị tại các bệnh viện có 106 ca ổn định, 1 ca bệnh là phi công người Anh đang chạy ECMO (tim phổi nhân tạo), 2 ca thở máy và 5 ca đang thở ô xy.

    Cụ thể, bệnh nhân 20 - 64 tuổi, là bác của BN17 ở phố Trúc Bạch, Hà Nội, thở máy, tiến triển tốt hơn.

    - Bệnh nhân 161- 88 tuổi, bị tai biến mạch máu não, thở máy, tiên lượng nặng

    - Bệnh nhân 91 - 43 tuổi tại BV Bệnh nhiệt đới TP. HCM, chuyển sang thở máy xâm nhập và chạy ECMO, tình trạng nguy kịch

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tỉnh ủy Bình Phước yêu cầu đình chỉ công tác phó chủ tịch HĐND chống đối kiểm dịch

    Mặc dù phó chủ tịch HĐND huyện đã nhận sai, nhưng cơ quan chức năng đã quyết định đình chỉ công tác để làm rõ trách nhiệm khi ông này không chấp hành kiểm dịch.

    Ngày 12-4, ông Lưu Văn Thanh - phó chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, "nhân vật chính" trong video chống đối chốt kiểm dịch - đã chính thức lên tiếng nhận sai và xin lỗi.

    Trước đó, Ban thường vụ Huyện ủy Hớn Quản cũng đã có cuộc họp, xem xét vụ việc và yêu cầu ông Thanh báo cáo.

    Ông Lưu Văn Thanh giải thích lý do không kiềm chế, dẫn tới hành động nóng giận là do sáng 3-4, khi ông đi làm từ nhà qua chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại thị xã Bình Long thì bị cảnh sát giao thông trong chốt chặn lại. Do ông Thanh giải thích là người địa phương, nhà gần, đã được cảnh sát giao thông cho đi nhưng sau đó một cán bộ kiểm soát quân sự lại gõ cửa xe để kiểm tra nên ông Thanh nảy sinh bực tức.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bộ Y tế công bố thêm 2 ca dương tính vào chiều 12/4

    CA BỆNH 259 (BN259): Bệnh nhân nữ, 41 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Xóm Bàng, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân là vợ BN254, sinh sống trung khu vực ổ dịch tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh. Bệnh nhân làm nghề nông (trồng hoa) và kinh doanh tại nhà; thỉnh thoảng có đi giao hoa tại thôn Liễu Trì, xã Mê Linh và một số nơi khác khi có đơn hàng. Bệnh nhân cũng thường xuyên mua hàng tại nhà BN250 (ngày mua hàng lần cuối là ngày 25/3). 

    Từ ngày 03/4-06/4, bệnh nhân có đi sang xóm, thôn khác gồm Xóm Chùa, Xóm Ao Sen, Thôn Liễu Trì để giao hoa và mua đồ, có tiếp xúc nhiều người. Lần cuối bệnh nhân tiếp xúc với chồng là BN254 vào ngày 08/4, trước khi BN254 lên chạy thận ở bệnh viện Thận Hà Nội. Sau khi chồng bệnh nhân (BN254) có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (ngày 09/4), bệnh nhân thuộc đối tượng tiếp xúc gần (F1) nên được Trung tâm Y tế Mê Linh lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và chuyển đi cách ly tại Thạch Thất ngày 10/4/2020. Đến ngày 11/4/2020, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội thực hiện. 

    CA BỆNH 260 (BN260): Bệnh nhân nữ, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở xóm Đường, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân làm nghề nông (trồng hoa) tại xóm Đường, thôn Hạ Lôi, Mê Linh. 

    Bệnh nhân không đi đâu xa trong vòng 2 tuần gần đây. Hàng ngày thường đi chợ sau đó ra đồng chăm hoa rồi về nhà. Bệnh nhân có thói quen mua thịt tại nhà Bảy Huấn (tại Xóm Đường) cũng là nơi BN259 hay tới mua thịt. Ngày 06/4, bệnh nhân có tiếp xúc gần với 2 người F1 của BN243 khi đi giao hoa. Ngày 10/4/2020, bệnh nhân được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc đối với người dân đang sinh sống trong khu vực khoanh vùng ổ dịch thôn Hạ Lôi. Kết quả xét nghiệm ngày 11/4/2020 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    'Sứ giả' hòa bình Việt Nam trên tiền tuyến chống dịch COVID-19

    Thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ ở khu vực Bentiu (Nam Sudan), trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 của Việt Nam đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cấp bách trong phòng, chống dịch.

    Phó chủ tịch HĐND huyện chửi bới tại chốt kiểm dịch COVID-19; yêu cầu Giám đốc BV Bạch Mai báo cáo vụ tụ tập đông người - Ảnh 1.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Điều động 15 đội phản ứng nhanh hỗ trợ Mê Linh dập dịch Covid-19

    Phó chủ tịch HĐND huyện chửi bới tại chốt kiểm dịch COVID-19; yêu cầu Giám đốc BV Bạch Mai báo cáo vụ tụ tập đông người - Ảnh 1.

    Ngày 12-4, Sở Y tế Hà Nội đã điều động 15 đội phản ứng nhanh, gồm 14 đội của trung tâm y tế các quận, huyện và 1 đội phản ứng nhanh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đến hỗ trợ chuyên môn cho Trung tâm Y tế huyện Mê Linh để khoanh vùng, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm tại ổ dịch thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    BVĐK trung tâm An Giang tiếp nhận 250 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, kết quả đều âm tính

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    391 trường hợp ở Thanh Hóa liên quan đến BV Bạch Mai âm tính Covid-19

    Theo VOV, Sở Y tế tỉnh Thanh Hoá cho biết, trong tổng số 2.227 người dân trên địa bàn tỉnh liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai, hiện đã có 391 người có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

    Phó chủ tịch HĐND huyện chửi bới tại chốt kiểm dịch COVID-19; Bộ Y tế yêu cầu BV Bạch Mai báo cáo vụ tụ tập đông người - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa.

    Trước đó, thực hiện Công điện khẩn số 07 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan ra cộng đồng từ ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá đã tiến hành rà soát được 2.227 người liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai.

    Tất cả các trường hợp này đã được cách ly tại các cơ sở y tế, khu cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà. Trong đó, các lực lựng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm 823 trường hợp. Hiện có 391 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm và đều âm tính với SARS-CoV-2.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai báo cáo về vụ tụ tập đông người, không đeo khẩu trang

    Sáng 12/4, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai yêu cầu báo cáo về vụ tụ tập đông người, không đeo khẩu trang trong Bệnh viện Bạch Mai diễn ra vào tối 10/4.

    Văn bản vừa ký gửi trong ngày đầu tiên Bệnh viện Bạch Mai được gỡ phong tỏa (sau 14 ngày).

    Phó chủ tịch HĐND huyện chửi bới tại chốt kiểm dịch COVID-19; Bộ Y tế yêu cầu BV Bạch Mai báo cáo vụ tụ tập đông người - Ảnh 1.

    Theo Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Nguyễn Trọng Khoa, ngày 10/4, có một số nguồn tin gửi về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh với nội dung: "Bệnh viện Bạch Mai tụ tập đông người, không đeo khẩu trang trên sân Bệnh viện".

    Do đó, Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẩn trương xác minh thông tin trên.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    [Video]: Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với tất cả hành khách đi tàu về ga Sài Gòn

    Trước khi tàu đến ga, hành khách được hướng dẫn thực hiện khai báo điện tử trên điện thoại. Các thông tin y tế của hành khách được nhân viên y tế cập nhật vào một hệ thống lưu trữ. Hệ thống này giúp việc trích xuất dữ liệu bệnh nhân dễ dàng khi có mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-Cov-2.   

    Phó chủ tịch HĐND huyện chửi bới tại chốt kiểm dịch COVID-19; yêu cầu BV Bạch Mai báo cáo vụ tụ tập đông người - Ảnh 1.

    Trước khi tàu đến ga, hành khách được hướng dẫn thực hiện khai báo điện tử trên điện thoại.

    Phó chủ tịch HĐND huyện chửi bới tại chốt kiểm dịch COVID-19; yêu cầu BV Bạch Mai báo cáo vụ tụ tập đông người - Ảnh 2.

    Hành khách được lấy mẫu dịch họng và mũi để xét nghiệm nhanh.

    Phó chủ tịch HĐND huyện chửi bới tại chốt kiểm dịch COVID-19; yêu cầu BV Bạch Mai báo cáo vụ tụ tập đông người - Ảnh 3.

    Với những người không có triệu chứng bệnh lý, nhân viên y tế đóng dấu xác nhận đã hoàn thành kiểm tra và hành khách có thể rời khỏi ga.

    Với những người không có triệu chứng bệnh lý, nhân viên y tế đóng dấu xác nhận đã hoàn thành kiểm tra và hành khách có thể rời khỏi ga.

    Cận cảnh quy trình lấy mẫu xét nghiệm COVID - 19 đối với toàn bộ hành khách xuống Ga Sài Gòn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phó Chủ tịch HĐND văng tục, phản ứng chốt kiểm dịch COVID-19

    Ngày 12/4, một lãnh đạo UBND tỉnh Bình Phước cho biết đang chỉ đạo lực lượng chức năng huyện Hớn Quản làm rõ vụ việc Phó Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản lăng mạ, đập bàn tại chốt kiểm dịch.

    Phó chủ tịch HĐND huyện chửi bới tại chốt kiểm dịch COVID-19; Thủ tướng yêu cầu tiếp tục cách ly toàn xã hội - Ảnh 1.

    Ông T không đeo khẩu trang, cự cãi và văng tục tại chốt kiểm dịch COVID-19. (Ảnh cắt từ clip)

    Trong khi đó, 1 đại diện Tỉnh ủy Bình Phước cho biết đã chỉ đạo Bí thư Huyện ủy Hớn Quản điều tra làm rõ.

    Theo vị lãnh đạo UBND tỉnh Bình Phước, sự việc xảy ra vào ngày 3/4 tại chốt kiểm dịch Covid-19 tại TX Bình Long. "Sau khi nhận thông tin, chúng tôi đã vào cuộc điều tra ngay chứ không phải chờ mạng xã hội đăng tải mới vào cuộc", vị này nói.

    “Sau khi họp kiểm điểm, đồng chí T đã nhận thức việc làm của mình là sai và nhận khuyết điểm. Huyện ủy cũng đã gửi báo cáo lên Tỉnh ủy Bình Phước, chờ ý kiến chỉ đạo. Không có một lý do nào để biện minh cho hành động này. Những lời lẽ, thái độ như vậy của một cán bộ là hoàn toàn sai", bà Nguyễn Thị Xuân Hòa, Bí thư Huyện ủy Hớn Quản cho biết.

     Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh ông L.V.T. – Phó Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước phản ứng, văng tục khi bị đo thân nhiệt tại chốt kiểm dịch tại TX Bình Long.

    Đoạn clip ghi lại người đàn ông trên không đeo khẩu trang, đứng cự cãi, không chấp hành yêu cầu đo thân nhiệt với cán bộ tại chốt kiểm dịch.

    Người này yêu cầu các cán bộ phải xuất trình quyết định lập chốt để kiểm tra thân nhiệt của UBND TX Bình Long. Bên cạnh đó, ông T. còn có cử chỉ đập bàn, chỉ tay vào mặt cán bộ đang làm nhiệm vụ.

    Theo báo Pháp luật TP.HCM, khi liên lạc với ông L.V.T, ông T xác nhận người trong đoạn clip trên đúng là mình. Ông giải thích do lúc đó không kiềm chế được sự nóng nảy của mình nên mới có hành động như vậy. Ông đã làm kiểm điểm nhận khuyết điểm của mình.

    “Đoạn clip này chỉ là khúc sau của vụ việc. Không phản ánh hết bản chất của cả vụ việc này. Tôi thấy xe tôi bị dừng lại nhưng các xe khác thì được đi nên bức xúc. Nếu kiểm dịch thì phải kiểm tra hết, làm như vậy là không hiệu quả”, ông L.V.T giải thích.

    https://plo.vn/thoi-su/pho-chu...

     

    “Lúc đầu cán bộ CSGT cho đi rồi nhưng một cán bộ bộ đội lại tiếp tục tới gõ cửa yêu cầu xuống xe để đo thân nhiệt với lời lẽ như ra lệnh nên tôi bức xúc” - ông L.V.T giải thích thêm.

     

    Bài viết được tham khảo từ Plo.vn. Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bộ Y tế thông báo khẩn tìm người có mặt ở chợ hoa Mê Linh từ ngày 20/3 đến nay

    Theo thông báo khẩn Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Thông tin truyền thông đề nghị: Tất cả những người thu mua, buôn bán hoa, và những người có mặt tại chợ hoa Mê Linh (thôn Liễu Trì, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) trong thời gian từ ngày 20/3 – đến nay:

    - Liên hệ ngay với cơ quan y tế nơi gần nhất để được tư vấn hỗ trợ

    - Nhắn tin tới số 8889 cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình

    - Thực hiện cách ly tại nhà

    - Khai báo y tế

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    2 du khách Anh được chữa khỏi Covid-19 gửi thư xúc động khi rời Việt Nam

    Ngay sau khi về nước, hai du khách Anh mắc Covid-19, được chữa khỏi tại cơ sở 2 Bệnh viện Trung ương Huế đã có bức thư cảm động gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế và đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế.

    Bức thư vợ chồng ông Kevin Nevard và bà Hayley Nevard viết: Cảm ơn, Tôi rất biết ơn tất cả những người đã tạo điều kiện cho chúng tôi ở lại bệnh viện, bao gồm tất cả các nhân viên, và đặc biệt là những người đã tự đặt mình vào nguy hiểm để chăm sóc chúng tôi. Hayley và tôi đã nhận được sự chăm sóc y tế tuyệt vời và tất cả các nhân viên (bác sĩ, y tá, quản lý...) đã rất chuyên nghiệp và quan trọng là rất tốt với chúng tôi. Xin gửi lời cảm ơn tới ngài Chủ tịch UBNN tỉnh và nhân dân Huế đã cho phép chúng tôi nhận được chăm sóc và sử dụng các phương tiện điều trị tại bệnh viện Huế, chúng tôi rất biết ơn đặc biệt trong thời gian đặc biệt khó khăn này.

    https://thanhnien.vn/du-lich/2...

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vì sao tiền điện của khách hàng tăng vọt trong mùa dịch COVID-19?

    Những ngày gần đây, tin nhắn báo tiền điện tiêu thụ trong tháng 3/2020 tới tấp đến máy di động của khách hàng. Nhiều người "bàng hoàng" khi lượng điện tiêu thụ của gia đình tăng vọt. Vì sao?

    Một người quê Bến Tre tử vong ở Đức vì Covid-19; Thủ tướng yêu cầu tiếp tục cách ly toàn xã hội - Ảnh 1.

    Theo tập đoàn Điện lực VN, việc sử dụng các thiết bị làm mát tiêu thụ nhiều điện năng, nhất là máy lạnh là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới lượng điện tiêu thụ tăng. Ngoài ra, thời tiết nắng nóng cũng khiến các thiết bị làm mát tiêu tốn nhiều điện hơn, do chênh lệch lớn giữa nhiệt độ ngoài trời và trong phòng. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, học sinh nghỉ học dài ngày, người dân hạn chế ra đường, nhất là trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội nên nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt tăng.

     

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lập chốt, xử phạt nhiều người không đeo khẩu trang tại Times City

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phó GĐ Bạch Mai: "Bệnh viện đã vượt qua tất cả những khó khăn do lệnh phong toả để cấp cứu những bệnh nhân nặng"

    0h ngày 12/4, UBND Quận Đống Đa ban hành Quyết định số 1052/QĐ-UBND về việc kết thúc vùng cách ly y tế đối với Bệnh viện Bạch Mai.

    Đến nay, theo công bố của Bộ Y tế, có 40 ca bệnh Covid-19 được phát hiện liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, trong đó 34 người liên quan trực tiếp (22 người là nhân viên công ty TNHH Trường Sinh), 6 người liên quan gián tiếp.

    Một người quê Bến Tre tử vong ở Đức vì Covid-19; Thủ tướng yêu cầu tiếp tục cách ly toàn xã hội - Ảnh 1.

    TS. Dương Đức Hùng - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai

    TS. Dương Đức Hùng - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trong 14 ngày cách ly, hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện đã giảm xuống ở mức tối thiểu. Bên cạnh việc tiếp tục điều trị các bệnh nhân nặng, Bệnh viện đã tiếp nhận trên 40 trường hợp rất nặng, vượt quá khả năng điều trị của các tuyến dưới. Như vậy, hoạt động khám chữa bệnh, điều trị vẫn được tiếp diễn trong thời gian Bệnh viện Bạch Mai bị cách ly.

     

    Chúng tôi đã vượt qua tất cả khó khăn trong thời gian phong tỏa để có thể cứu sống bệnh nhân rất nặng", Phó Giám đốc BV Bạch Mai khẳng định.

     

     

    Chúng tôi tin rằng, công cuộc chống dịch này với sự tham gia của toàn bộ xã hội, với một sự đồng lòng cao như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng dịch Covid này.

    TS. Dương Đức Hùng - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai.http://toquoc.vn/pho-gd-bach-m...

      

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Công suất xét nghiệm Covid-19 của Việt Nam đạt 27.000 mẫu/ngày

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    4 người đàn ông tụ tập uống rượu tại nhà dân đang cách ly phòng Covid-19 bị đề xuất phạt 7,5 triệu/người

    Sáng 12/4, trao đổi với PV, ông Nguyễn Phùng Xuân. Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thịnh (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) cho biết, trong quá trình kiểm tra việc chấp hành cách ly y tế tại nhà, tổ kiểm tra dịch bệnh xã đã phát hiện 4 người tụ tập uống rượu tại nhà công dân thuộc diện phải cách ly.

    Một người quê Bến Tre tử vong ở Đức vì Covid-19; Thủ tướng yêu cầu tiếp tục cách ly toàn xã hội - Ảnh 1.

    Công an xã Vĩnh Thịnh củng cố hồ sơ đề nghị xử phạt 4 trường hợp tụ tập uống rượu tại nhà người đang cách ly. Ảnh: BVP.

    Theo ông Xuân, hiện UBND xã đang đề xuất xử phạt các trường hợp vi phạm mỗi người 7,5 triệu đồng theo Điểm C, Khoản 4, Điều 11 Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ. Đối với trường hợp chủ nhà đang đề nghị phạt mức 8 triệu đồng.

    "Hiện chúng tôi đang chờ UBND huyện xem xét và ra quyết định xử phạt cụ thể", ông Xuân nói.

     

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phi công người Anh nhiễm Covid-19 chưa có dấu hiệu hồi phục dù xét nghiệm đã âm tính

    Tính đến 7 giờ 30 ngày 12.4, diễn biến bệnh của phi công người Anh nhiễm Covid-19 số 91 vẫn không xấu hơn nhưng cũng chưa có dấu hiệu hồi phục, mặc dù kết quả xét nghiệm Covid-19 đã âm tính.


    Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh lý giải trường hợp 3 bệnh nhân COVID-19 âm tính rồi lại dương tính

    Sở Y tế Quảng Ninh vừa thông báo 2 ca bệnh COVID-19 (bệnh nhân 50 và 149 ) có kết quả âm tính sau thời gian điều trị, nhưng sau đó xét nghiệm diễn biến phức tạp và dương tính trở lại. Trước đó, bệnh nhân 21 điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cũng có kết quả xét nghiệm diễn biến phức tạp tương tự.

    Về tình trạng "âm tính rồi dương tính trở lại", ông Nguyễn Trọng Diện - giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh đánh giá do COVID-19 là bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, khi cơ thể khỏe mạnh, hàng rào miễn dịch được tăng cường, virus sẽ yếu đi và ngược lại, nếu cơ thể yếu đi, miễn dịch kém thì virus lại bùng lên.

    "Chúng tôi đang theo dõi sát trường hợp bệnh nhân 50, bệnh nhân 149 và sẽ xét nghiệm sau mỗi 48 giờ đảm bảo thật cẩn trọng, tránh nguy cơ lây nhiễm trở lại" - ông Diện cho biết.

     

    Bài viết được lược dẫn từ Tuoitre.vn. Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Một người quê Bến Tre tử vong ở Đức

    Ngày 11-4, một người Đức gốc Việt đã qua đời tại bang München do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp - COVID-19. Đây có thể là trường hợp người gốc Việt ở Đức đầu tiên tử vong do nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2).

    Ông Phạm Trường Giang - tổng lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt/Main - cho biết người tử vong là ông Nguyễn Đức Sơn, sinh năm 1962, quê quán tại xã Lương Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Trước đó, ông Sơn đã bị lây bệnh COVID-19 từ vợ.


    Bài viết được lược dẫn từ Tuoitre.vn. Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Có những người vẫn phải làm việc giữa thời kỳ cách ly: Chúng tôi ra đường vì các bạn, các bạn hãy ở nhà vì chúng ta

    Cuộc sống "giãn cách" tưởng như sẽ rơi vào tù túng và bất tiện, thế nhưng không, vẫn luôn có những công việc được phép vận hành, vẫn có những người được phép ra đường để cung cấp cho chúng ta các dịch vụ thiết yếu của mọi mặt cuộc sống. 

    Đó là những cô nhân viên vệ sinh, những chú bảo vệ và cả những anh chị shipper, thợ điện,... dù trời có nắng hay mưa rét Nàng Bân, họ vẫn miệt mài thực hiện công việc để giúp cho người dân hoàn thành trách nhiệm cách ly một cách thuận tiện, an toàn nhất.

    Thủ tướng yêu cầu tiếp tục cách ly toàn xã hội; chuyến bay chở người Việt kẹt ở Nhật vì Covid-19 về nước cất cánh - Ảnh 1.

    Trong những ngày Hà Nội thực hiện cách ly, những shipper có lẽ là người bận rộn nhất. Vì tính chất công việc mà họ vẫn ra đường, mỗi ngày chạy hàng chục km để giao tận nhà cho người dân những món đồ cần thiết. Hàng hoá được các shipper vận chuyển nhiều nhất trong những ngày này chính là thực phẩm.

    Thủ tướng yêu cầu tiếp tục cách ly toàn xã hội; chuyến bay chở người Việt kẹt ở Nhật vì Covid-19 về nước cất cánh - Ảnh 2.

    Ngoài thời gian di chuyển trên đường, bởi quán xá đóng cửa, họ lựa chọn ngồi nghỉ trên những vỉa hè chờ đợi đơn hàng mới. Tất bật, bận rộn từ sáng đến tối, thế nhưng nhiều shipper cho rằng bản thân may mắn bởi vẫn duy trì được công việc trong mùa dịch.

    Thủ tướng yêu cầu tiếp tục cách ly toàn xã hội; chuyến bay chở người Việt kẹt ở Nhật vì Covid-19 về nước cất cánh - Ảnh 3.

    Có cả những shipper là phụ nữ. Hà Nội đang trong những ngày rét Nàng Bân, trời có mưa, thế nhưng thời tiết không hề là rào cản đối với các chị.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chuyến bay chở người Việt kẹt ở Nhật vì Covid-19 về nước cất cánh

    8 giờ sáng 12/4, chuyến bay đặc biệt mang số hiệu VN311 của Vietnam Airlines với sự phối hợp của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và các cơ quan chức năng Nhật Bản đã khởi hành từ sân bay Narita (Tokyo, Nhật Bản) chở 12 công dân Việt kẹt ở Nhật.

    Nhìn ra ngoài trời, em đã rất sợ, nhưng nghĩ đến cảnh sắp được về Việt Nam em lại vô cùng hạnh phúc. Em cảm thấy mình rất may mắn, em xin cảm ơn Đại sứ quán và Bộ Ngoại giao đã cho em cơ hội này", du học sinh PH. xúc động chia sẻ.

     Dự kiến chuyến bay sẽ hạ cánh lúc 14 giờ tại sân bay Nội Bài (Hà Nội).

    Trong đó, có 10 người bị mắc kẹt tại sân bay Narita hơn 10 ngày qua do Nhật Bản hạn chế nhập cảnh để phòng, chống dịch Covid-19 và các hãng hàng không đã dừng bay đến Việt Nam.

    Ngoài ra, còn có 1 trường hợp là người mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối có nguyện vọng về nước và 1 trường hợp là du học sinh đã tốt nghiệp phải đi ở nhờ, mong muốn sớm trở về nước để xả tang trong ngày giỗ mẹ được Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản hỗ trợ về nước.


    Bài viết được lược dẫn từ Thanhnien.vn. Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thủ tướng yêu cầu tiếp tục cách ly toàn xã hội, không lơi lỏng

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chở khách đi chơi khi cách ly, tài xế bị phạt 6 triệu đồng

    Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng hôm qua cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt tài xế chở 7 khách du lịch bất chấp lệnh cấm hoạt động các tuyến vận tải hành khách trong thời gian cách ly xã hội.

    Trước đó, lúc 5h30 ngày 9/4, chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 phía nam hầm Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) phát hiện xe ô tô 7 chỗ BKS: 73A - 067.75 có dấu hiệu nghi vấn nên đề nghị lực lượng Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp dừng kiểm tra.

    Thủ tướng yêu cầu tiếp tục cách ly toàn xã hội; chuyến bay chở người Việt kẹt ở Nhật vì Covid-19 về nước cất cánh - Ảnh 1.

    Chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 phía nam hầm Hải Vân.

    Phương tiện này do tài xế Dương Đức Quảng (47 tuổi, ngụ xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) điều khiển.

     

    Không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh dù ca bệnh mới được phát hiện đã giảm.

    PGS.TS. Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế công cộng Việt Namhttps://suckhoedoisong.vn/pgst...

     

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cách ly ít nhất 14 ngày đối với Bệnh viện Thận Hà Nội

    Chủ tịch UBND quận Đống Đa, Hà Nội Võ Nguyên Phong đã ký quyết định cách ly toàn bộ cơ sở khám, chữa bệnh đối với Bệnh viện Thận Hà Nội, thời gian tối thiểu 14 ngày, kể từ ngày 10/4/2020.

    Dịch Covid-19 ngày 12/4: Bác sĩ bật khóc khi được gỡ bỏ lệnh cách ly, BV Bạch Mai chấm dứt hợp đồng với Trường Sinh - Ảnh 1.

    Lấy mẫu xét nghiệm tại BV Thận Hà Nội

    Trước đó, Bộ Y tế công bố bệnh nhân 254 mắc COVID-19 là nam, 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ở thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân này là hàng xóm có tiếp xúc gần với bệnh nhân 243 và bệnh nhân 250.

    Bệnh nhân 254 đã đến Bệnh viện Thận vào sáng 9/4 và được lấy mẫu bệnh phẩm ngày 9/4. Kết quả xét nghiệm ngày 9/4 khẳng định, bệnh nhân dương tính với virus gây COVID-19. Bệnh nhân 254 đang điều trị chạy thận tại Bệnh viện Thận Hà Nội, hiện được cách ly, điều trị tại đây.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Không xét nghiệm Covid-19 dịch vụ theo yêu cầu

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ai chịu trách nhiệm từ quyết định 'bế quan tỏa cảng' của Hải Phòng?

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nhiều y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai bật khóc khi được gỡ bỏ lệnh cách ly

    Sau 14 ngày cách ly, bệnh viện Bạch Mai chính thức được dỡ lệnh phong tỏa để trở lại khám, chữa bệnh bình thường.

    Những ánh mắt rạng ngời, những nụ cười… là hình ảnh được ghi lại tại Bệnh viện Bạch Mai vào ngày 12/4 - ngày chính thức gỡ lệnh phong tỏa. Đúng 0 giờ, hàng rào cách ly được dỡ bỏ.

    Dịch Covid-19 ngày 12/4: Bác sĩ bật khóc khi được gỡ bỏ lệnh cách ly, BV Bạch Mai chấm dứt hợp đồng với Trường Sinh - Ảnh 1.

    Hàng trăm y, bác sỹ cùng bệnh nhân thấp thỏm đợi thời khắc tháo dỡ lệnh phong toả Bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh: Hoàng Hải)

    Dịch Covid-19 ngày 12/4: Bác sĩ bật khóc khi được gỡ bỏ lệnh cách ly, BV Bạch Mai chấm dứt hợp đồng với Trường Sinh - Ảnh 2.
    Dịch Covid-19 ngày 12/4: Bác sĩ bật khóc khi được gỡ bỏ lệnh cách ly, BV Bạch Mai chấm dứt hợp đồng với Trường Sinh - Ảnh 3.
    Dịch Covid-19 ngày 12/4: Bác sĩ bật khóc khi được gỡ bỏ lệnh cách ly, BV Bạch Mai chấm dứt hợp đồng với Trường Sinh - Ảnh 4.

    Niềm vui mừng không thể nói thành lời tại bệnh viện Bạch Mai sau thời khắc 0h ngày 12/4. (Ảnh: Hoàng Hải)

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Xử vụ đầu tiên liên quan đến Covid-19, toà án ở Quảng Ninh được biểu dương

    Ông Nguyễn Hoà Bình - Chánh án TAND Tối cao vừa có thư gửi TAND huyện Tiên Yên, Quảng Ninh - cơ quan vừa đưa ra xét xử theo thủ tục rút gọn bị cáo Đào Xuân Anh về tội "Chống người thi hành công vụ" theo khoản 1 Điều 330 Bộ luật Hình sự và tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù giam.

    Đây là vụ án đầu tiên trong cả nước xét xử vi phạm pháp luật liên quan đến phòng chống dịch bệnh theo chỉ thị của Chánh án TAND Tối cao và hướng dẫn của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao.

    Bài viết được lược dẫn từ Dantri.com.vn. Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh viện Bạch Mai chấm dứt hợp đồng với Trường Sinh

    Bệnh viện Bạch Mai đơn phương chấm dứt hợp đồng với Công ty Trường Sinh và sẽ đấu thầu để tìm đối tác  cung cấp dịch vụ.

    "Các trường hợp dương tính phần lớn tới từ Công ty Trường Sinh, nơi cung cấp thức ăn cho bệnh viện. Ngay sau đó chúng tôi đã đóng khu vực căng tin và nhờ một công ty khác cung cấp hậu cần", bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết.

     

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chạy thể dục không đeo khẩu trang, đánh bảo vệ chấn thương nặng

    Ngày 11-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 7, TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm bị can đi khỏi nơi cư trú, quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Bùi Anh Huân (23 tuổi, ngụ quận Tân Bình) để điều tra về tội "chống người thi hành công vụ", theo điều 330 Bộ luật hình sự năm 2015.

    Trước đó, khoảng 9h sáng 30-3, tại khu dân cư Phú Mỹ (phường Phú Mỹ, quận 7), Huân chạy bộ tập thể dục nhưng không đeo khẩu trang. Lúc này, ông Hà Ngọc Gia (nhân viên bảo vệ) đang làm nhiệm vụ tại khu dân cư Phú Mỹ đến nhắc nhở Huân đeo khẩu trang.

    Tuy nhiên, Huân không đeo khẩu trang và dùng tay đánh vào mặt ông Gia, dẫn đến hai bên xô xát. Hậu quả, ông Gia bị chấn thương với tỉ lệ thương tích là 24%.

     

    Giải quyết được “đốm cháy” để nó không thành “đống lửa lớn” mới là quan trọng

    PGS.TS. Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế công cộng Việt Namhttps://suckhoedoisong.vn/pgst...

     

    Bài viết được lược dẫn từ Tuoitre.vn. Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bình Phước: Khai báo gian dối để được... cách ly tập trung lần 2

    Ngày 11.4, UBND thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã ban hành quyết định về việc hết thời hạn cách ly y tế tập trung đối với Lý Quất Hùng (35 tuổi, huyện Đăk Song, tỉnh Đắk Nông). Thời gian hết hiệu lực cách ly tập trung từ ngày 11.4.

    Lý Quất Hùng bị phát hiện đã khai báo y tế gian dối để được vào khu cách ly tập trung lần 2.


    Bài viết được lược dẫn từ Thanhnien.vn. Đọc toàn bộ bài viết tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sau 12 giờ Việt Nam không ghi nhận thêm ca bệnh mới, tổng số người mắc Covid-19 hiện là 258

    6h sáng nay 12/4, Bộ Y tế thông báo sau 12 giờ Việt Nam không ghi nhận thêm ca bệnh mới, tổng số người mắc Covid-19 hiện là 258.

    Trong tổng số 258 ca mắc có 159 ca "nhập khẩu" từ nước ngoài chiếm 61,6%; 99 người lây nhiễm thứ phát.

    Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 72.508, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện: 1.198; Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 17.519; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 53.791.

    Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19: Số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2: 13 ca; Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2: 12 ca.

    Trước đó vào cuối ngày 11/4/2020 Bộ Y tế đã thông tin về 4 trường hợp bệnh nhân nặng. Trong đó có 3 bệnh nhân nguy kịch (trong đó 2 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, 1 bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM).

     - Ảnh 1.

    Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã có văn bản khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xét nghiệm. Theo Bộ Y tế, phương pháp xét nghiệm phù hợp với điều kiện phòng chống dịch ở nước ta là sử dụng xét nghiệm RT- PCR với test kit do Học viện Quân Y sản xuất, đảm bảo khả năng cung cấp chủ động cho xét nghiệm phòng chống dịch, không phụ thuộc vào nguồn cung từ bên ngoài. Bộ Y tế đang thẩm định và cấp phép cho một số đơn vị đăng ký. Việt Nam là quốc gia đứng đầu có số lượng người được xét nghiệm trên một ca dương tính. Công suất xét nghiệm đạt 27.000 mẫu/ngày. Tính đến hết ngày 10/4, tổng số mẫu bệnh phẩm đã xét nghiệm cộng dồn là 118.807, trong đó số mẫu dương tính là 257; số mẫu âm tính là 118.550.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại