Vấn đề Trung Quốc phủ bóng cuộc bỏ phiếu có thể làm suy yếu quyền lực của Thủ tướng Nhật

Bình Giang |

Quan hệ giữa Bắc Kinh và Tokyo đang đè nặng lên các chính đảng Nhật Bản trước thềm cuộc bỏ phiếu ở hạ viện mà kết quả sẽ thể hiện vị trí của Thủ tướng Fumio Kishida.

Cuộc bỏ phiếu ngày 31/10 dường như sẽ khó khăn với đảng Dân chủ tự do Nhật Bản (LDP), sau khi uy tín của đảng này bị suy giảm vì cách xử lý đại dịch COVID-19.

Đánh mất đa số ghế trong hạ viện của quốc hội sẽ làm suy yếu quyền lực của Thủ tướng Kishida dù ông mới được bổ nhiệm, đẩy ông vào nguy cơ dễ bị thay thế trước khi cuộc bỏ phiếu ở thượng viện diễn ra vào năm sau, các nhà phân tích nhận định.

Vấn đề Trung Quốc phủ bóng cuộc bỏ phiếu có thể làm suy yếu quyền lực của Thủ tướng Nhật - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo xuất thân từ ngành ngân hàng với cam kết về “chủ nghĩa tư bản kiểu mới” đã không thể truyền cảm hứng cho các cử tri. Ông Kishida đặt mục tiêu giành được 233 ghế trong tổng số 465 ghế ở hạ viện, thấp hơn nhiều so với 276 ghế mà LDP nắm giữ trước khi hạ viện bị giải tán hồi đầu tháng này.

Hai nhật báo NikkeiYomiuri Shimbun vừa công bố kết quả thăm dò dư luận, cho thấy LDP có thể gặp khó khăn trong nỗ lực giữ được 233 ghế, nhưng đảng Komeito có thể giúp liên minh giữ được đa số.

Tuy nhiên, LDP và Komeito đang có nhiều bất đồng về chính sách đối ngoại và quốc phòng. LDP chủ trương phối hợp với Mỹ và các đối tác khác để bảo vệ những giá trị chung và lên tiếng trong những vấn đề như Tây Tạng, Hong Kong... trong khi đẩy mạnh quốc phòng. Komeito ủng hộ duy trì quan hệ liên minh với Mỹ nhưng muốn có quan hệ tổng thể ổn định với Trung Quốc.

Ken Kato, một doanh nhân ở Tokyo và là thành viên của LDP, nói rằng Komeito “quá thân Trung Quốc”.

Có những ý kiến cho rằng Komeito đang chủ trương đi ngược lại lợi ích của Nhật Bản vì quan hệ lâu năm của đảng này với Trung Quốc. Những người chỉ trích Komeito chỉ ra rằng một chính trị gia của đảng này đã nắm giữ Bộ Hạ tầng, Đất đai và Giao thông trong gần 20 năm, và vị trí này cũng giám sát cả lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản.

Komeito bị cho là đã hạn chế quyền của lực lượng phòng vệ trong phản ứng với những vụ cáo buộc tàu Trung Quốc xâm phạm quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp giữa hai nước trên biển Hoa Đông. Komeito cũng bị cáo buộc đã làm đình trệ những cuộc thảo luận trong chính phủ về việc sửa luật về những việc lực lượng phòng vệ có thể làm để đối phó tốt hơn với những hoạt động của Trung Quốc trên biển.

Đảng Dân chủ hiến pháp đối lập dự kiến sẽ giành thêm ghế trong cuộc bỏ phiếu lần này. Nikkei ước tính khoảng 40% cuộc đua ở cấp quận sẽ được tranh giành quyết liệt.

Tỷ lệ ủng hộ chính phủ của Thủ tướng Kishida giảm sút dù ông kêu gọi bầu cử ngay sau khi lên nắm quyền nhằm tận dụng giai đoạn được gọi “tuần trăng mật”, khi tỷ lệ ủng hộ của dư luận với chính quyền mới đang ở mức cao.

Khoảng 47% người trả lời cho biết họ ủng hộ nội các mới, trong khi 32% nói không, theo khảo sát của Nikkei.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại