Vẫn chưa rõ thủ phạm gây “sông tuyết” Châu Giang

Vũ Vũ |

Nửa tháng nay, sông Châu Giang, đoạn chảy qua khu vực trạm bơm Chợ Lương bị biến thành “dòng sông tuyết”...

Nửa tháng nay, sông Châu Giang, đoạn chảy qua khu vực trạm bơm Chợ Lương (xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) bị biến thành “dòng sông tuyết”, kéo theo mùi hôi thối nồng nặc khiến người dân địa phương bức xúc mà không biết kêu ai?

Ô nhiễm 10 năm vẫn chưa được giải quyết

Có mặt tại khu vực đội 9, thôn Chợ Lương, PV Báo Giao thông ghi nhận không ít người dân sống quanh khu vực này tỏ ra rất bức xúc khi nửa tháng nay họ phải sống chung với “dòng sông tuyết”.

Theo lời kể của người dân, hàng năm vào dịp bơm nước, dòng sông trước mặt lại tung bọt trắng xóa, thậm chí bay cả vào nhà, đậu cả lên cây cối.

Từ cuối tháng 12/2017, trạm bơm này bắt đầu hoạt động liên tục để đảm bảo nguồn nước phục vụ đổ ải, làm đất chuẩn bị gieo cấy lúa vụ đông xuân. Nước từ sông Nhuệ và sông Châu Giang được bơm vào kênh A48.

Theo dòng chảy, từng đợt nước đen ngòm từ các cống bơm đổ ra bốc mùi khó chịu, kéo theo đó là những mảng bọt trắng xóa cao tới 1m. Bọt trắng tích tụ biến con kênh này thành một “dòng sông tuyết” chạy dọc thôn chợ Lương.

Ông Trần Văn Trường, người dân đội 9, thôn Chợ Lương cho biết, nước bốc mùi hôi thối, chỉ người lớn mới chịu được, còn trẻ nhỏ phải gửi đi nơi khác.

“Tình trạng này diễn ra gần 10 năm nay, mỗi năm một vài đợt như thế. Người dân đã kiến nghị rất nhiều lần nhưng tình trạng nước có màu đen và hôi thối tại khu vực này vẫn chưa được giải quyết”, ông Trường cho biết.

Bức xúc không kém, bà Bùi Thị Hồng, một người dân đội 9, thôn Chợ Lương cho hay, phải bịt khẩu trang 24/24h, cả khi đi ngủ. “Ngạt không thể thở nổi.

Năm nào cũng vậy, cứ mùa bơm nước chúng tôi lại chịu cảnh nước thối, bọt không biết từ đâu tạo thành dòng trắng xóa. Mỗi khi có gió to, bọt bay khắp nơi, cả trên đường, vào nhà và phủ cả lên rau nhà tôi khiến rau cháy hết, mất biết bao công sức.

Năm ngoái, tôi còn phải đi chăng áo mưa vào các cây hoa màu để không bị ảnh hưởng bởi những mảng bọt tuyết ấy nhưng cũng không ăn thua vì khi gió to bọt bay phá cả lớp áo mưa ấy”, bà Hồng nói.

Xác nhận hiện tượng khu vực sông tại trạm bơm Chợ Lương nổi bọt trắng xóa, tuy nhiên, ông Nguyễn Xuân Tình, Chủ tịch UBND xã Yên Bắc khẳng định, sự ô nhiễm này không liên quan tới bất cứ sự xả thải của công ty nào trên địa bàn.

Đầu nguồn gây ô nhiễm, cuối nguồn “chịu trận”?

Trao đổi với PV, ông Kiều Viết Hùng, Giám đốc Xí nghiệp Thủy nông huyện Duy Tiên cho biết, từ năm 2001, xí nghiệp vẫn bơm nước phục vụ tưới tiêu cho các xã trong huyện. Những năm đầu, hiện tượng nước sủi bọt trắng ít.

Tuy nhiên, mấy năm gần đây, nước từ sông Nhuệ chảy về lại có hiện tượng sủi bọt thành từng mảng lớn. “Nguồn nước lấy về phục vụ tưới tiêu cho địa bàn huyện Duy Tiên vốn từ sông Nhuệ và sông Châu Giang.

Hai con sông này đang bị ô nhiễm từ đầu nguồn, trong đó sông Nhuệ bị ô nhiễm nặng. Do nước bị ô nhiễm, nên khi trạm bơm Chợ Lương hoạt động, nước sủi bọt kết thành tảng lớn, gây mùi tanh nồng khó chịu”, ông Hùng nói.

Khi được hỏi về giải pháp xử lý tình trạng trên, ông Hùng cũng lắc đầu cho hay: “Chúng tôi phục vụ nông nghiệp, đến mùa vụ bắt buộc phải bơm nước để bà con kịp làm mạ, đổ ải vụ tới.

Các trạm bơm đã được đặt cố định ở lòng sông rồi, không có nguồn nào ở đâu khác được.

Hiện, xí nghiệp cũng đã mở nguồn nước ở Tắc Giang vào vì nguồn nước này lớn hơn nhưng vẫn không át được nước từ Hà Nội chảy về cho nên bắt buộc phải bơm phục vụ tưới tiêu, dù nước ô nhiễm”.

Trước nghi vấn do doanh nghiệp trên địa bàn xả thải và chính quyền địa phương thiếu sự giám sát, quản lý nên dẫn đến tình cảnh “dòng sông tuyết”, ông Ngô Văn Liên, Phó chủ tịch UBND huyện Duy Tiên khẳng định: “Không có chuyện các doanh nghiệp trên địa bàn xả thải ra sông Châu Giang, tất cả các doanh nghiệp đều xử lý theo đúng quy định.

Hiện tượng sủi bọt là do nước sông bị ô nhiễm và nguyên nhân là từ đầu nguồn chứ không phải do Duy Tiên thải ra nên không có giải pháp xử lý. Chúng tôi cũng đã khuyến cáo về tình trạng ô nhiễm để người dân nắm được và sử dụng hợp lý”.

Theo Sở Tài nguyên - Môi trường Hà Nam, kết quả xét nghiệm ban đầu mẫu nước tại sông Nhuệ được xác định mức độ ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng.

Tình trạng sông nổi bọt trắng xóa đã xuất hiện nhiều năm nhưng năm nay, tình trạng này nghiêm trọng hơn nhiều và kéo dài 2 tuần nay.

Đại diện Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Duy Tiên cũng xác nhận, tình trạng ô nhiễm, bọt nổi trắng xóa đầy kênh A48 là do nguồn nước từ sông Nhuệ bị ô nhiễm nặng.

“Phòng Tài nguyên - Môi trường đã kiểm tra, nguồn nước vào kênh A48 không hề bị xả thải của các nhà máy hay cơ sở sản xuất trong huyện Duy Tiên.

UBND huyện đã nhiều lần kiến nghị với cơ quan chức năng, nhưng tình trạng ô nhiễm sông Nhuệ đến nay vẫn chưa được cải thiện”, vị đại diện nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại