Va chạm với xe khách Phương Trang, 2 công nhân chết thảm dưới gầm xe

Hoàng Hưng |

Sau khi xảy ra tai nạn, chiếc xe máy bị kéo lê nằm gọn dưới gầm xe khách, 2 nạn nhân tử vong tại chỗ. Tài xế xe khách Phương Trang sau đó đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Vào khoảng 20h30 tối ngày 24/12, tại Km23 trên tuyến QL1A đoạn qua thôn Đông An, xã Phong An, huyện Phong Điền (tỉnh TT-Huế) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên anh Nguyễn Ngọc L. (SN 1990, trú tại huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) điều khiển xe máy chở theo anh Lê Thanh M. (SN 1984, trú tại xã Phong An, huyện Phong Điền) chạy trên QL1A hướng từ Thị xã Hương Trà ra Thị trấn Phong Điền, khi đến đoạn qua thôn Đông An thì bất ngờ bị xe khách Phương Trang mang BKS 51B - 124.47 (chưa rõ danh tính tài xế điều khiển) chạy tuyến Đà Nẵng – Hà Nội lưu thông cùng chiều đâm từ phía sau.

Hậu quả, cú tông mạnh khiến anh L. và anh M. chết tại chỗ, chiếc xe máy của nạn nhân bị kéo lê hàng chục mét.

Va chạm với xe khách Phương Trang, 2 công nhân chết thảm dưới gầm xe - Ảnh 1.

Chiếc xe máy bị kéo lê hàng chục mét dưới gầm xe khách

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông.

Ngay sau đó, ông Trịnh Đức Hùng - Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (tỉnh TT-Huế) cũng đã trực tiếp đến hiện trường. "Trước mắt, đối với nạn nhân M. chúng tôi sẽ làm thủ tục để người nhà đưa thi thể về lo hậu sự.

 Còn trường hợp của nạn nhân L., do quê ở xa nên chúng tôi đã liên hệ với Bệnh viện TW Huế Cơ sở 2 xin bảo quản thi thể trước khi làm thủ tục bàn giao cho gia đình đưa về quê an táng", ông Hùng nói.

Được biết, cả 2 nạn nhân hiện đang là công nhân của đơn vị thi công đường dây điện 220kV trên địa bàn huyện Phong Điền.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại