Ủy ban Y tế Trung Quốc: Dịch bệnh Covid-19 tại Trung Quốc đã đi qua đỉnh điểm

An An |

Ở Hồ Bắc, ngoài Vũ Hán, các thành phố còn lại liên tiếp một tuần không ghi nhận thêm bất cứ ca nhiễm mới nào.

Chiều nay, trong cuộc họp báo của Quốc vụ viện Trung Quốc, Vụ phó Vụ Tuyên truyền kiêm Người phát ngôn Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc Mễ Phong cho biết, ngoài tỉnh Hồ Bắc, các tỉnh thành còn lại chỉ ghi nhận thêm 7 ca nhiễm mới (6 ca đến từ nước ngoài), 31 ca nghi nhiễm, 1 ca tử vong; trong đó, thành phố Vũ Hán ghi nhận thêm 8 ca nhiễm, đã giảm xuống một con số.

Ở Hồ Bắc, ngoài Vũ Hán, các thành phố còn lại liên tiếp một tuần không ghi nhận thêm bất cứ ca nhiễm mới nào.

Ông Mễ Phong nhấn mạnh: "Những thông tin trên cho thấy, về tổng thể, đỉnh điểm của đợt dịch bệnh lần này của Trung Quốc đã đi qua, số ca nhiễm mới đang giảm liên tục".

Ông này khẳng định, tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc giảm nhiệt đáng kể.

Trung Quốc vốn được coi là tâm dịch của Covid-19 khi những ca nhiễm đầu tiên được ghi nhận vào cuối năm ngoái tại chợ hải sản Hoa Nam, Vũ Hán. Tuy nhiên, cho đến hiện nay, số người nhiễm Covid-19 tại Trung Quốc đã giảm nhanh chóng, trái ngược với sự bùng phát tại một số quốc gia châu Âu như Italia, Pháp, Đức.

Ủy ban Y tế Trung Quốc: Dịch bệnh Covid-19 tại Trung Quốc đã đi qua đỉnh điểm - Ảnh 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại