16 "con tàu sinh mệnh" ở Vũ Hán kết thúc nhiệm vụ: 35 ngày điều trị 12.000 bệnh nhân COVID-19

PV |

Chiều ngày 10/3, 49 bệnh nhân COVID-19 đã rời khỏi Bệnh viện dã chiến Vũ Xương, bệnh viện dã chiến cuối cùng vẫn hoạt động ở Vũ Hán này tuyên bố đóng cửa.

Bản tin phòng chống dịch virus corona ở Trung Quốc, ngày 11/3/2020 (Nguồn: CRI)

Sau khi các bệnh nhân cuối cùng rời bệnh viện dã chiến Vũ Xương, toàn bộ 16 bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, lần lượt đi vào hoạt động kể từ ngày 5/2 đã đóng cửa.

Trong 35 ngày hoạt động, 16 bệnh viện dã chiến này tổng cộng cung cấp hơn 13.000 giường bệnh, tiếp nhận và điều trị hơn 12.000 bệnh nhân.

Tại các bệnh viện dã chiến được cải tạo từ cung thi đấu, nhà triển lãm, trung tâm văn hóa, hơn 10.000 nhân viên y tế tận dụng nguồn lực xã hội ít nhất, đã đạt được mục đích mở rộng tiếp nhận bệnh nhân, ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 trong thời gian ngắn nhất.

16 con tàu sinh mệnh ở Vũ Hán kết thúc nhiệm vụ: 35 ngày điều trị 12.000 bệnh nhân COVID-19 - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại