Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất thành lập thành phố Gia Nghĩa

MINH TUẤN |

Sáng 17/12, tại phiên họp thứ 40 ở Hà Nội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thống nhất thông qua việc thành lập thành phố Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đắc Nông.

Tại phiên họp, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nghe tờ trình của Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã tại 11 tỉnh và quyết định thành lập phường Quảng Thành thuộc thị xã Gia Nghĩa, thành lập thành phố Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đắk Nông.

Báo cáo thẩm tra về đề xuất thành lập thành phố Gia Nghĩa, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh, tỉnh Đắk Nông đã đáp ứng đầy đủ cơ sở vật chất cho việc này.

Theo Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, việc thành lập thành phố Gia Nghĩa có ý nghĩa với sự phát triển xã hội của vùng Tây Nguyên. Bà cũng lưu ý đến vấn đề an ninh, quốc phòng và dân sinh trong quá trình thành lập chính quyền địa phương.

Trong phần biểu quyết, 100 % thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội đồng ý thành lập phường Quảng Thành thuộc thị xã Gia Nghĩa, thành lập thành phố Gia Nghĩa. Ông Uông Chu Lưu cho biết, nghị quyết này sẽ có hiệu lực vào ngày 1/1/2020.

Thành phố Gia Nghĩa là trung tâm tỉnh lỵ tỉnh Đắk Nông, là cửa ngõ phía nam nối liền Tây Nguyên với TP.HCM và các tỉnh miền Đông Nam bộ; có vai trò rất lớn trong việc hỗ trợ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của tỉnh và vùng Tây Nguyên. S

au khi thành lập phường Quảng Thành và thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông có 7 huyện (gồm Cư Jút, Đắk Mil, Krông Nô, Đắk Song, Đắk R'lấp, Đắk Giong, Tuy Đức) và thành phố Gia Nghĩa; có 71 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 6 phường, 5 thị trấn và 60 xã.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại