*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Mặc dù Hạm đội 2 của Hải quân Mỹ đang thực hiện việc triển khai một "Nhóm tác chiến mặt nước" và không che giấu việc sử dụng nó để kìm hãm người Nga nhưng họ lại thiếu tàu sân bay!
Trong những năm gần đây, ngư dân Trung Quốc đã phát hiện ra một cách mới để kiếm tiền. Đó là "bám đuôi" các chiến hạm Mỹ.
Đối đầu Mỹ-Trung trên biển Đông dường như đã trở nên hết sức căng thẳng khi Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Scott Swift cáo buộc quân đội Trung Quốc huy động "dân binh" ra biển.
Việc Tổng thống Nga Putin ra lệnh rút quân khỏi Syria đã tạo ra thay đổi trong cán cân chiến lược của Mỹ và khiến Trung Quốc chịu thêm nhiều sức ép ở biển Đông.
Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh ngày 30/1 phản ứng gay gắt việc tàu khu trục USS Curtis Wilbur của Mỹ tiến vào tuần tra khu vực 12 hải lý quanh đảo Tri Tôn.
Vụ B-52 Mỹ áp sát đảo nhân tạo Trung Quốc xây trái phép trên biển Đông hôm 10/12 đã khiến căng thẳng Mỹ-Trung nóng trở lại.
Trong khuôn khổ các cuộc họp bên lề hội nghị cấp cao ASEAN, Hội nghị cấp cao Đông Á và các hội nghị liên quan tại Malaysia, ngày 22/11, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã hối thúc các bên liên quan kiềm chế và tuân thủ luật pháp quốc tế trong giải quyết các tranh chấp chủ quyền ở biển Đông.
Lầu Năm Góc ngày 12/11 (giờ địa phương) xác nhận một máy bay ném bom B-52 của quân đội nước này gần đây đã bay qua các đảo nhân tạo Trung Quốc xây trái phép ở biển Đông.
Chủ tịch Ủy ban quân vụ thượng viện Mỹ John McCain yêu cầu Bộ quốc phòng nước này làm rõ quan điểm pháp lý trong việc đưa tàu USS Lassen tuần tra trên biển Đông tháng trước.
Nhà nghiên cứu, nhà bình luận chính trị người Trung Quốc Đinh Đông hôm 4/11 đã có bài phân tích về chuyến công du tới Bắc Kinh của Đô đốc Mỹ Harry Harris.
Theo Reuters, một quan chức quốc phòng Mỹ ngày 2/11 cho biết, hải quân nước này có kế hoạch thực hiện tuần tra trong phạm vi 12 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo ở Biển Đông khoảng 2 lần/quý.
Hôm 31-10, Trung Quốc đã bày tỏ không hài lòng với kế hoạch của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe về việc thảo luận các vấn đề gần đây ở biển Đông trong cuộc hội đàm sắp tới với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.