*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Học giả người Trung Quốc cho rằng, nếu "nhượng bộ" các nước Đông Nam Á thì dù ASEAN ủng hộ Mỹ hiện diện ở biển Đông về sau, phản ứng của Bắc Kinh cũng "danh chính ngôn thuận".
Quân đội Mỹ tiếp tục thực hiện những hành động mà họ đã tuyên bố nhiều tháng gần đây: Tuần tra trên Biển Đông để đảm bảo tự do hàng hải và hàng không ở khu vực này đúng khuôn khổ luật quốc tế.
Trong những tháng qua, nhiều tàu hạm đội 7 đã tuần tra trên biển Đông.
Giới phân tích đánh giá tình hình căng thẳng leo thang ở biển Hoa Đông giữa Trung Quốc và Nhật Bản thời gian qua có sự liên quan mật thiết với vấn đề biển Đông.
Theo Sina, tàu Type 054A của Trung Quốc không thể bắt kịp với tốc độ của tàu USS Fort Worth nhưng nó có thể tiêu diệt chiếc tàu chiến của Mỹ bằng tên lửa.
Hàng chục tàu chiến hiện đại đến từ nhiều quốc gia đã tham gia triển lãm tại sự kiện giới thiệu công nghệ quốc phòng hàng đầu của châu Á tổ chức tại Singapore.
Tại triển lãm IMDEX 2015, người xem có cơ hội chiêm ngưỡng loạt những vũ khí biển tối tân, trong đó có pháo hạm 57mm trên tàu USS Fort Worth của Mỹ.
Phó Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ cho biết, cuộc chạm trán giữa 2 bên đã được giải quyết "một cách chuyên nghiệp".
Sáng 10/4, hai chiến hạm USS Fitzgerald và USS Fort Worth của Hải quân Hoa Kỳ đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm 5 ngày đến Đà Nẵng và có các hoạt động giao lưu, huấn luyện với Hải quân Nhân dân Việt Nam.
Chiều 7-4, Hải quân Việt Nam và Hoa Kỳ đã có buổi huấn luyện đầu tiên trên khu trục hạm có tên lửa dẫn đường USS Fitzgerald (DDG 62) và tàu tác chiến ven biển USS Fort Worth thuộc Liên đội tàu Khu trục (DESRON) vừa cập cảng Tiên Sa vào sáng 6-4.
USS Fort Worth (LCS-3) thuộc lớp Freedom là tàu chiến đấu ven bờ đầu tiên của Hải quân Mỹ tới thăm Việt Nam.
Ngày 6-4, tại cảng Tiên Sa, tàu khu trục USS Fitzgerald (DDG-62) và tàu chiến đấu ven biển USS Fort Worth (LCS-3) thuộc Liên đội tàu khu trục (DESRON) Hải quân Mỹ bắt đầu chuyến thăm kéo dài 5 ngày tại Đà Nẵng trong khuôn khổ chương trình hoạt động giao lưu thường niên lần thứ 6 (NEA) giữa Hải quân Mỹ và Hải quân Nhân dân Việt Nam.