INFOGRAPHIC: Sức mạnh siêu hạm Mỹ lần đầu đến thăm Việt Nam

Công Nhật - Hải Dương |

USS Fort Worth (LCS-3) thuộc lớp Freedom là tàu chiến đấu ven bờ đầu tiên của Hải quân Mỹ tới thăm Việt Nam.

Tàu chiến ven bờ (tiếng Anh: Littoral Combat Ship, viết tắt: LCS) là một loại chiến hạm tương đối nhỏ được Hải quân Mỹ phát triển để thực hiện nhiệm vụ tại những vùng nước nông duyên hải, nhằm ngăn chặn địch tiếp cận bờ biển.

Tàu chiến đấu ven bờ được thiết kế với các đặc điểm: Nhỏ, nhanh, linh hoạt; Dựa trên các module có thể thay thế; Chi phí hợp lý; Đa nhiệm; Có khả năng tàng hình; Liên kết với hệ thống quản lý tác chiến thống nhất.

Điểm độc đáo của các tàu chiến ven bờ đã triển khai là không gian trống trên tàu hiện vẫn chiếm tới 40% diện tích, khi cần thiết sẽ nhanh chóng được bổ sung các module vũ khí phù hợp cho nhiệm vụ tác chiến chống ngầm, chống hạm hoặc phòng không.

Tàu chiến đấu ven bờ đầu tiên được đưa vào biên chế từ ngày 8/11/2008 là USS Freedom (LCS-1). Hiện tại, Hải quân Mỹ có 2 lớp tàu chiến ven bờ là Freedom (LCS-1) và Independence (LCS-2), họ đang triển khai luân phiên một số tàu loại này tại Singapore và đây là lần đầu tiên một chiếc LCS đến thăm Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại