*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Thời điểm Tân Hiệp Phát vướng phải “vụ kiện con ruồi”, URC từng vươn lên vị trí số một ngành hàng trà đóng chai với hơn 40% thị phần. Tuy nhiên, khi URC đi vào vết xe đổ tương tự như đối thủ với scandal sản phẩm nhiễm chì, thị phần của doanh nghiệp này chỉ một chiều đi xuống.
Theo số liệu mới được URC cung cấp, công ty này chỉ thu hồi được 1.184 thùng trên tổng số 41.190 thùng sản phẩm bị kết luận nhiễm chì vượt mức cho phép.
Sau cuộc khủng hoảng nghiêm trọng của Tân Hiệp Phát diễn ra vào năm 2015, thêm một ‘ông lớn’ trong ngành nước giải khát Việt Nam đang đánh mất niềm tin của người tiêu dùng.
Với quy cách đóng thùng 24 chai/thùng, 800.000 chai sẽ tương ứng hơn 33.000 thùng sản phẩm vi phạm. Trong khi đó, URC chỉ thu hồi được 1.184 thùng hàng.
Thanh tra Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu thu hồi 3 lô sản phẩm C2 và Rồng Đỏ có hàm lượng chì vượt mức công bố.
URC liên tục khẳng định các xét nghiệm sản phẩm đều đạt chuẩn. Riêng kết quả ban đầu của Viện An toàn vệ sinh Thực phẩm có chênh nhưng sau khi kiểm nghiệm lại mức độ vẫn an toàn.
Dư luận đang rất hoang mang trước thông tin 2 sản phẩm C2 và Rồng đỏ của URC Việt Nam có hàm lượng chì vượt ngưỡng trong khi cơ quan chức năng lại chưa có câu trả lời cuối cùng.
Dư luận đang hết sức hoang mang trước thông tin nguyên liệu sản xuất đồ uống của Cty TNHH URC Việt Nam (các sản phẩm nổi tiếng là trà xanh C2, nước tăng lực Rồng Đỏ) có hàm lượng chì vượt mức cho phép nhiều lần. Ngày 10/5, ông Đặng Văn Chính - Chánh Thanh tra Bộ Y tế đã trao đổi với phóng viên báo chí về vấn đề này và cho biết sẽ thành lập đoàn kiểm tra để khảo sát các nhà máy của URC Việt Nam.