Ứng viên thẩm phán Tòa Tối cao do Trump đề cử có thể không kịp tham gia xử vụ lệnh nhập cư

Linh Nguyễn |

Theo CNBC, gần như chắc chắn ông Neil Gorsuch - ứng viên thẩm phán Tòa án Tối cao do Trump đề cử - không được phê duyệt kịp thời, và có khả năng phán quyết rơi vào thế cân bằng.

Vào thứ Năm (9/2), ba thẩm phán thuộc tòa phúc thẩm khu vực số 9 đã cùng đồng thuận đưa ra phán quyết không khôi phục việc thi hành sắc lệnh nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đáp trả lại kết quả này, Trump lập tức tuyên bố ngầm khẳng định sẽ kháng cáo lên Tòa án Tối cao.

Theo AP, có một điểm đáng chú ý là ở thời điểm hiện tại, hội đồng thẩm phán của Tòa án Tối cao có 8 người, và trống một vị trí. Ứng viên do Trump đề cử cho vị trí này chính là Neil Gorsuch, một thẩm phán thuộc tòa phúc thẩm liên bang.

Tuy nhiên, CNBC ghi nhận rằng ông Gorsuch chắc chắn sẽ không được phê duyệt kịp thời để có thể tham gia xét xử vụ kiện.

Theo New York Times, như vậy có khả năng Tòa án Tối cao sẽ rơi vào thế bế tắc nếu 4 thẩm phán bỏ phiếu thuận và 4 thẩm phán bỏ phiếu chống lại sắc lệnh của Trump. Trong trường hợp đó, phán quyết của Tòa phúc thẩm khu vực số 9 sẽ được giữ nguyên.

Trước đó, CNN đưa tin trong cuộc gặp gỡ với Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Richard Blumenthal, ông Gorsuch được cho là đã cảm thấy "nản lòng và thất vọng" trước các phát ngôn chê trách hệ thống pháp lý của Trump.

Mặc dù Gorsuch chưa lên tiếng thừa nhận rằng bản thân đã có những phát ngôn như vậy, Thượng nghị sĩ Blumenthal hối thúc ông xác nhận quan điểm của bản thân trong các phiên điều trần sắp tới.

Trả lời CNN, ông Blumenthal cho biết: "Ông ấy cần phải công khai chỉ trích [sắc lệnh của Trump]. Không phải trong phòng kín, trong văn phòng cá nhân của tôi hay trước các đồng nghiệp -- mà là công khai, rõ ràng, thẳng thắn."

Blumenthal khẳng định: "Ông ấy cần phải chứng tỏ sự độc lập của mình [với chính quyền Trump]. Nếu không như vậy, người dân Mỹ sẽ có lý do để nghi ngờ rằng ông chẳng khác nào một con dấu của họ."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại