tòa tối cao

Tòa Tối cao trả lời kiến nghị vụ bé gái 8 tuổi bị “dì ghẻ” bạo hành tử vong

Tòa Tối cao trả lời kiến nghị vụ bé gái 8 tuổi bị “dì ghẻ” bạo hành tử vong

Pháp luật 2024-01-19T16:11:00

Liên quan vụ án bé gái 8 tuổi ở TP.HCM bị “dì ghẻ” bạo hành đến tử vong, Toà án Nhân dân Tối cao vừa có thông báo giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm. Toà nhận định không có cơ sở kết luận người cha đồng phạm tội “Giết người” với Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Dân biểu Cộng hòa kêu gọi Texas ly khai sau thất bại tại Tòa án Tối cao

Dân biểu Cộng hòa kêu gọi Texas ly khai sau thất bại tại Tòa án Tối cao

Quốc tế 2020-12-12T16:29:00

Ngày 11-12, Tòa án Tối cao Mỹ đã bác bỏ đơn kiện đòi hủy bỏ kết quả bầu cử ở 4 bang của bang Texas.

Nỗ lực pháp lý của đảng Cộng hòa Mỹ tiếp tục gặp rào cản tại Tòa án Tối cao

Nỗ lực pháp lý của đảng Cộng hòa Mỹ tiếp tục gặp rào cản tại Tòa án Tối cao

Bầu cử tổng thống Mỹ 2020 2020-12-09T09:30:00

Ngày 8/12, Tòa án Tối cao Mỹ đã bác bỏ yêu cầu của các thành viên đảng Cộng hòa ở bang Pennsylvania nhằm ngăn chặn việc chứng nhận kết quả bầu cử tại bang này, theo đó ứng cử viên của đảng Dân chủ Joe Biden giành chiến thắng trước đương kim Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống tháng trước.

Mỹ: Bang Texas bất ngờ giúp ông Trump kiện 4 bang “chiến địa” lên tòa Tối cao, tố vi hiến

Mỹ: Bang Texas bất ngờ giúp ông Trump kiện 4 bang “chiến địa” lên tòa Tối cao, tố vi hiến

Bầu cử tổng thống Mỹ 2020 2020-12-09T08:00:00

Hôm 8.12, bang Texas bất ngờ nộp đơn kiện trực tiếp lên Tòa án Tối cao Mỹ, cáo buộc cuộc bầu cử ở các bang Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin là vi hiến.

Số người Mỹ đi bỏ phiếu sớm cao kỷ lục, nhìn lại toan tính của ông Trump đằng sau những lá phiếu qua thư

Số người Mỹ đi bỏ phiếu sớm cao kỷ lục, nhìn lại toan tính của ông Trump đằng sau những lá phiếu qua thư

Bầu cử tổng thống Mỹ 2020 2020-10-30T09:01:00

Phe ông Trump đang sử dụng nhiều biện pháp nhằm biến hàng loạt lá phiếu qua thư ở Pennsylvania trở nên không hợp lệ, điều được cho là bất lợi cho người Dân chủ. Tuy nhiên, nhiều toan tính không thành.

Ông Trump có thể mắc Covid-19 từ sự kiện công bố đề cử Thẩm phán Tòa tối cao

Ông Trump có thể mắc Covid-19 từ sự kiện công bố đề cử Thẩm phán Tòa tối cao

Quốc tế 2020-10-04T16:40:34

Sự kiện công bố ứng viên thẩm phán Toà án Tối cao Mỹ được cho là một trong sự kiện có thể khiến Tổng thống Donald Trump lây nhiễm virus SARS-CoV-2.

Ứng viên thẩm phán tòa Tối cao Mỹ: Là mẹ 7 con, vừa ngồi tòa vừa đi dạy học

Ứng viên thẩm phán tòa Tối cao Mỹ: Là mẹ 7 con, vừa ngồi tòa vừa đi dạy học
Quốc tế 2020-09-27T16:15:00

Tổng thống Mỹ Trump ngày 26/9 chính thức công bố ứng viên vị trí Thẩm phán tòa án Tối cao Mỹ là bà Amy Coney Barrett.

Oman: Quốc vương độc thân qua đời, không ai kế vị

Oman: Quốc vương độc thân qua đời, không ai kế vị

Quốc tế 2020-01-11T16:00:00

Quốc vương Oman Qaboos bin Said qua đời tối 10-1 ở tuổi 79. Quốc vương không lập gia đình, không có con và không chỉ định người kế vị.

Trump dọa kiện đảng Dân chủ ra Tòa Tối cao để dừng điều tra luận tội

Trump dọa kiện đảng Dân chủ ra Tòa Tối cao để dừng điều tra luận tội

Quốc tế 2019-12-03T23:30:00

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/12 đã đặt câu hỏi về khả năng sẽ đưa vấn đề luận tội ra Tòa án Tối cao để dừng cuộc điều tra của Hạ viện.

Thẩm phán Philippines: Theo luật, Tổng thống không có quyền gạt phán quyết Biển Đông sang một bên

Thẩm phán Philippines: Theo luật, Tổng thống không có quyền gạt phán quyết Biển Đông sang một bên

Quốc tế 2019-09-13T21:27:00

Phó Chánh án Tòa Tối cao Philippines khẳng định, ông Duterte không có thẩm quyền "gạt sang một bên" phán quyết Biển Đông theo luật pháp Philippines.

‘Án lệ’ Nguyễn Hữu Linh và hướng dẫn của Tòa Tối cao

‘Án lệ’ Nguyễn Hữu Linh và hướng dẫn của Tòa Tối cao

Pháp luật 2019-05-24T08:05:00

Xem dự thảo nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao hướng dẫn các tội xâm phạm tình dục, có thể thấy hành vi của ông Nguyễn Hữu Linh rõ ràng là dâm ô.

Mỹ 'nên trả tiền viện phí của Warmbier cho Triều Tiên'

Mỹ 'nên trả tiền viện phí của Warmbier cho Triều Tiên'

Quốc tế 2019-04-30T16:02:00

Cựu đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên ngày 29-4 cho biết Washington đã đồng ý trả 2 triệu USD tiền viện phí của sinh viên Otto Warmbier cho Triều Tiên và Washington nên tôn trọng cam kết này, theo hãng tin Reuters.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại