Ứng viên nặng ký cho vị trí Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia bị loại chỉ vì 1 cử chỉ trên xe điện

Hồng Ánh |

Hồ sơ của 2 ứng viên cho vị trí Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia đã nằm trong tay tổng thống William McKinley. Nhưng chỉ mới xem lại ảnh 1 trong 2 người, ông đã biết mình sẽ loại ai.

Tổng thống thứ 25 của Mỹ, ông William McKinley từng gặp khó khăn vì một nhiệm vụ hệ trọng.

Vị trí Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia rất quan trọng. Nếu người đảm nhiệm trục lợi trái phép sẽ ảnh hưởng đến cục thế đất nước.

Vì vậy, vị Tổng thống này đã mất gần 3 tháng khảo sát, cuối cùng thông qua đánh giá toàn diện bước đầu, ông chọn được 2 ứng viên.

Ông McKinley xem xét cẩn thận tài liệu về 2 người này, rồi xem ảnh của họ. Mắt ông bỗng sáng lên, ông nhớ lại chuyện xảy ra vào một buổi tối mưa bão nhiều năm trước.

Ứng viên nặng ký cho vị trí Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia bị loại chỉ vì 1 cử chỉ trên xe điện - Ảnh 1.

(Ông William McKinley, Tổng thống thứ 25 của Mỹ.)

Tối hôm đó, ông bắt xe điện từ nội thành về nhà. Vì trời đã tối, khách trên xe rất đông nên ông phải ngồi chỗ trống còn lại phía sau xe.

Lúc này, một bà cụ lên xe, tay xách chiếc làn có vẻ khá nặng lên xe. Toàn thân ướt sũng, bà bất lực nhìn những người đã có chỗ ngồi, dường như đang cố tìm sự giúp đỡ.

Người đàn ông ngồi đối diện với ông McKinley cố ý giơ tờ báo lên che mặt, vờ như không nhìn thấy.

Ông liền bước tới nhường cho bà cụ ngồi vào chỗ của mình. Vào giây phút quay đầu lại, ông đã thấy khuôn mặt của người đàn ông đó, là một biểu cảm vô cùng phức tạp.

Giờ đây, bức ảnh của người đàn ông này đang nằm trên tay Tổng thống. Ông thở phào nhẹ nhõm vì đã biết mình nên chọn ai.

Có thể ứng viên này sẽ mãi mãi không biết chính vì hành vi có chút ích kỷ như vậy hay nói cách khác là lòng ông ta thiếu chút nhân từ mà mất đi thứ có thể làm nên cuộc đời ông ta…

Thượng đế rất công bằng. Sự lười biếng, giả tạo, ích kỷ của chúng ta chỉ có thể lừa dối chính mình bởi thượng đế nhìn mọi ánh mắt của chúng ta.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại