*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân nói hợp tác chiến lược giữa Moskva và Bắc Kinh là trụ cột để duy trì hòa bình trên toàn cầu.
Lầu Năm Góc cho rằng Nga đang ngấm ngầm "tẩy não" binh lính Mỹ bằng tin giả, theo RT.
Nhà tài phiệt Ukraine tin rằng việc liên thủ với Nga là lựa chọn duy nhất và tốt nhất dành cho đất nước của ông, theo RT.
Tuyên bố chung vô cùng ngắn gọn, dài đúng 1 trang giấy, trong đó đề cập đến các vấn đề như thương mại quốc tế, Iran, Ukraine, Lybia và Hong Kong.
Ý tưởng đưa Nga quay trở lại G-7 đã gây ra những tranh luận trái chiều trong nội bộ nhóm. Có thành viên ủng hộ, có thành viên trung lập.
Ngày 5/4, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã ra phán quyết ủng hộ Nga trong tranh chấp với Ukraine về tuyến trung chuyển hàng hóa.
Philip Devinter, một nghị sĩ Quốc hội Liên bang Bỉ phe cánh hữu, bị nghi ngờ làm “gián điệp” cho một công ty Trung Quốc có trụ sở tại Bỉ, Sputnik đưa tin.
Tổng thống Vladimir Putin cũng đưa ra bình luận về phát ngôn "chia tay Nga" mới đây của Tổng thống Ukraine Poroshenko.
Serbia đang chật vật giữ thế cân bằng trong quan hệ với EU, NATO và liên minh chính trị kéo dài hàng thế kỷ với Nga.
Trong một bài phân tích đăng trên Bloomberg, tác giả Marc Champion nhận định, để đối phó với mối đe dọa từ Nga, các nước Baltic nên học cách tư duy và hành động như Israel.
Chủ tịch Ủy ban đối ngoại của Hội đồng Liên bang (tức Thượng viện) Nga, ông Konstantin Kosachyov không loại trừ khả năng các cuộc biểu tình hiện nay tại Moldova có thể diễn biến theo kịch bản tương tự làn sóng biểu tình "Maidan" dẫn đến cuộc đảo chính tại Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái.
Khảo sát của Viện nghiên cứu PEW mới đây cho thấy người Việt Nam có quan điểm ủng hộ đối với Nga và Tổng thống Vladimir Putin cao nhất thế giới, còn nước ghét Nga nhất lại không phải là Mỹ hay Đức mà lại là Jordan và Ba Lan.