Ứng dụng theo dõi sức khỏe làm lộ căn cứ Mỹ còn cho thấy gì về Triều Tiên?

Phương Anh |

Thông tin nhạy cảm về vị trí và nhân sự của các căn cứ quân sự trên thế giới vừa bị tiết lộ bởi một công ty theo dõi sức khỏe.

Theo Guardian, dữ liệu do người dùng ứng dụng theo dõi sức khỏe Strava mới công bố vào tháng 11/2017 làm lộ nhiều thông tin về đường đi của các căn cứ quân sự và khu vực bí mật.

Triều Tiên, không có nhiều hoạt động được ghi lại. Dù vậy vẫn phát hiện một số hoạt động được cho là đến từ khách du lịch và cư dân nước ngoài. Các hoạt động hiển thị chủ yếu ở đường chạy marathon, bắt đầu từ sân vận động Kim Il-sung hoặc sân vận động May Day.

Bên cạnh các đường chạy, nhiều hoạt động khác được phát hiện ở phía đông Bình Nhưỡng. Đó là khu ngoại giao, tập trung các đại sứ quán, trường nước ngoài, văn phòng của Liên Hợp Quốc và bệnh viện cho người nước ngoài.

Ứng dụng theo dõi sức khỏe làm lộ căn cứ Mỹ còn cho thấy gì về Triều Tiên? - Ảnh 1.

Hoạt động tại khu ngoại giao Bình Nhưỡng với nhiều đại sứ quán và các cơ sở nước ngoài.

Hoạt động cao điểm diễn ra tại một số địa điểm như khách sạn Yanggakdo, khách sạn Sosan được cho là của khách du lịch.

Tại Bàn Môn Điếm cũng có thể thấy các hoạt động phổ biến ở phía Nam, một hoạt động bí ẩn của ai đó đi qua biên giới và quay trở lại – được cho là do định vị GPS kém khiến các vị trí thỉnh thoảng sai lệch.

Ứng dụng theo dõi sức khỏe làm lộ căn cứ Mỹ còn cho thấy gì về Triều Tiên? - Ảnh 2.

Hoạt động tại khách sạn Yanggakdo.

Trong khi đó, gần trạm phóng vệ tinh Songhae và bãi thử hạt nhân Punggye-ri không phát hiện thấy hoạt động nào.

Một hoạt động khác gây tò mò cũng xuất hiện ở gần lò phản ứng hạt nhân Triều Tiên tại Yongbyon, dù không rõ người thực hiện tuyến đường này là ai và thời điểm ghi lại dữ liệu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại