Ukraine tuyên bố Nga dùng Su-30 phóng tên lửa diệt hạm vào tàu Ukraine: Ra đòn nặng tay?

N. Tuấn Sơn |

Hãng thông tấn UNIAN dẫn lời Tổng tham mưu trưởng QĐ Ukraine Viktor Muzhenko tuyên bố Nga đã sử dụng tiêm kích Su-30 phóng 2 tên lửa diệt hạm vào tàu Hải quân nước này ở eo Kerch.

Tổng tham mưu trưởng Quân đội Ukraine, tướng Viktor Muzhenko tuyên bố rằng Nga đã sử dụng lực lượng không quân trong cuộc tấn công các tàu Hải quân Ukraine ở eo biển Kerch. Tuyên bố này đã được hãng thông tấn UNIAN của Ukraine (có trụ sở đặt tại Kiev, thành lập năm 1993) dẫn lại.

"Hôm nay sự việc đã trở nên rõ ràng và chúng ta biết rằng Không quân Nga cũng đã được sử dụng trong cuộc tấn công vào các tàu của Ukraine. Một chiếc tiêm kích Su-30 đã phóng 2 quả tên lửa", Tướng Viktor Muzhenko nói trong một cuộc họp bất thường ở Quốc hội Ukriane (Verkhovna Rada) hôm thứ Hai, theo thông tin viên của UNIAN.

Tướng Muzhenko nói rằng có ít nhất 3 thủy thủ Ukraine đã bị thương trong cuộc đụng độ ngày hôm qua. Ông tuyên bố, 3 binh sĩ bị thường, theo cơ quan tình báo Ukraine, đã được đưa tới cấp cứu ở bệnh viện Kerch Pirogov.

Các tàu của Hải quân Ukrainr bị "lôi" về giam giữ ở cảng port. Ông Muzhenko chỉ trích hành động của Nga được đánh giá là hung hăng.

Tuy nhiên dường như đây là tuyên bố một chiều của Tổng tham mưu trưởng Quân đội Ukraine. Nga vẫn chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Nếu thực sự có việc Nga dùng Su-30 phóng tên lửa diệt hạm vào tàu chiến của Ukraine thì có vẻ như Moscow ra đòn quá nặng tay bởi chỉ cần lực lượng tuần duyên thôi họ cũng đã thừa sức bắt sống toàn bộ tàu Hải quân Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại