Ukraine tuyên bố bắn hạ 11 trên tổng số 15 máy bay không người lái của Nga

Minh Hạnh |

Giới chức Kiev cáo buộc Nga tiến hành các cuộc không kích nhằm vào vùng thủ đô của Ukraine vào đêm 11 rạng sáng 12/7, trong đêm thứ hai liên tiếp.

Theo cơ quan quân sự khu vực Kiev, các hệ thống phòng không của Ukraine đã tham gia đẩy lùi cuộc tấn công.

“Chuyển động của UAV đối phương đã được ghi lại. Hệ thống phòng không hoạt động trong khu vực”, chính quyền địa phương cho biết trên Telegram.

Không quân Ukraine tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 11 trong số 15 máy bay không người lái tấn công của Nga.

Đây là cuộc tấn công ban đêm trong hai ngày liên tiếp. Ukraine tuyên bố cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trước đó của Nga cũng đã bị ngăn chặn.

Tiến bộ ở mặt trận phía Nam

Quân đội Ukraine tuyên bố đang đạt được tiến bộ ở mặt trận phía Nam và đã “tiến hành cả các hoạt động tấn công, phòng thủ hiệu quả”.

Valerii Shershen, phát ngôn viên của các lực lượng ở phía Nam, cho biết quân đội Nga đã buộc phải “tăng lực lượng dự bị do cuộc tấn công dữ dội của các đơn vị Ukraine”.

Ông tiết lộ các đơn vị Ukraine khác đang “tiếp tục củng cố vị trí của họ, tiến hành rà phá bom mìn và ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu”.

Các quan chức Ukraine nói rõ rằng việc giảm thiểu tổn thất là ưu tiên hàng đầu khi họ cố gắng phá vỡ hệ thống phòng thủ phức tạp của Nga đã được phát triển trong nhiều tháng.

Ông Shershen cho biết, ở phía đông, các cuộc tấn công của Nga tiếp tục diễn ra xung quanh Marinka và Avdiivka. “Chúng tôi đang chiến đấu lại và giữ vững vị trí của mình. Trong ngày qua, 18 cuộc giao tranh đã diễn ra ở đây. Hầu hết trong số đó ở khu vực Marinka.”

Theo CNN

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại