Ukraine tấn công táo bạo vào 'quê nhà của ông Putin': Nga đánh chặn liên tiếp, 20.000 binh sĩ nhận lệnh

Tùng Chi |

"St Petersburg giờ đây đã nằm trong tầm với của lực lượng vũ trang Ukraine" - Bộ trưởng Bộ Công nghiệp chiến lược của Ukraine Oleksandr Kamyshin tuyên bố sau cuộc tấn công.

Ukraine tấn công vào St Petersburg

Business Insider đưa tin, Ukraine đã phát động một cuộc tấn công táo bạo vào kho dầu ở St Petersburg - quê nhà của Tổng thống Nga Vladimir Putin và là thành phố lớn thứ hai của Nga, nằm cách biên giới Ukraine (điểm gần nhất) khoảng 900km về phía bắc.

Vụ tấn công được thực hiện vào rạng sáng ngày 18/1 (theo giờ địa phương). Đáng lưu ý, một ngày sau (19/1), nguồn tin từ lực lượng đặc biệt Ukraine tiết lộ rằng, Kiev đã điều máy bay không người lái (UAV) bay qua "dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin" tại Valdai (vùng Novgorod) trên đường thực hiện nhiệm vụ tấn công này.

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp chiến lược của Ukraine Oleksandr Kamyshin cho biết, Ukraine đã điều các UAV do nước này sản xuất bay qua quãng đường dài gần 1.250km, tiến vào không phận Nga rồi tấn công một kho dầu ở St Petersburg. 1 trong 3 chiếc UAV được điều đi đã đánh trúng mục tiêu.

Theo truyền thông Ukraine, đó là Kho dầu Petersburg - một trong những trạm vận chuyển dầu lớn nhất của Nga ở khu vực Baltic.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó xác nhận Ukraine đã sử dụng UAV trong cuộc tấn công vào kho dầu ở St Petersburg nhưng tuyên bố đã ngăn chặn được cuộc tấn công. Hệ thống phòng không Nga đồng thời bắn hạ 1 UAV ở vùng Moscow và chặn đứng 1 chiếc khác ở vùng Leningrad.

Theo kênh Telegram thân Nga Baza, mảnh vỡ của một trong những UAV bị bắn hạ đã rơi xuống các bể chứa dầu ở St Petersburg, gây ra đám cháy lan rộng khoảng 130 mét vuông. Tuy nhiên, Baza cho biết không có thương vong nào được ghi nhận.

Ông Kamyshin nhấn mạnh rằng, cuộc tấn công đã cho thấy "St Petersburg giờ đây nằm trong tầm với của lực lượng vũ trang Ukraine".

"Chỉ tốn 350 USD cho mỗi chiếc UAV bay tới St Petersburg đêm 18/1" - Ông Kamyshin nói.

Ukraine tấn công táo bạo vào 'quê nhà của ông Putin': Nga đánh chặn liên tiếp, 20.000 binh sĩ nhận lệnh- Ảnh 1.

Vị trí St. Petersburg trên bản đồ. Đồ họa: Martin Randall

Hiện phía Nga chưa đưa ra bình luận nào liên quan tới thông tin UAV Ukraine bay qua "dinh thư của Tổng thống Putin". Trước đó, báo chí phương Tây nhiều lần đưa tin về một khu dinh thự với trung tâm spa ở gần Hồ Valdai và cho đây là "dinh thự của Tổng thống Putin".

Trong một bài viết năm 2021, CNN cho biết, ông Putin đã phủ nhận dinh thự này thuộc về ông, các thành viên trong gia đình hay trợ lý thân cận. Tuy nhiên, cho tới nay, truyền thông phương Tây vẫn giữ cách gọi "dinh thự của ông Putin", đồng thời liên tục tìm kiếm các bằng chứng cho thấy mối liên quan với nhà lãnh đạo Nga tại đây.

Theo Business Insider, khu phức hợp rộng lớn nằm cạnh Hồ Valdai (tọa lạc tại vị trí trung tâm giữa Moscow và St Petersburg) được xem là một trong những khu nghỉ dưỡng yêu thích của Tổng thống Putin.

Việc điều UAV bay được vào vùng không phận của khu dinh thự này rất khó khăn, bởi nơi đây được hệ thống phòng không bảo vệ nghiêm ngặt. Theo tờ Moscow Times, phạm vi phòng thủ đã nhanh chóng được chính phủ Nga mở rộng thêm từ năm ngoái. Trong khi đó, tờ Times của Anh tháng 1/2023 cung cấp thêm thông tin rằng, Nga đã triển khai hệ thống phòng không Pantsir tới gần khu dinh thự để tăng cường phòng thủ.

Nguồn tin của hãng thông tấn RBC cho biết, thời gian qua, Ukraine đã không ngừng nỗ lực cải thiện khả năng kỹ thuật của UAV, cho phép chúng tiếp cận các khu vực hậu phương của Nga.

Vào tháng 5/2023, Cơ quan báo chí của Văn phòng Tổng thống Nga Putin từng lên tiếng cáo buộc Ukraine sử dụng UAV để tấn công vào nơi cư trú của Tổng thống Nga trong Điện Kremlin. Tuy nhiên, Kiev khi đó đã phủ nhận thông tin.

Ukraine tấn công táo bạo vào 'quê nhà của ông Putin': Nga đánh chặn liên tiếp, 20.000 binh sĩ nhận lệnh- Ảnh 2.

Khoảnh khắc UAV (được cho là của Ukraine) phát nổ phía trên Điện Kremlin ngày 3/5/2023. Ảnh: Avia.

Liên tiếp các vụ tấn công bằng UAV

Sau cuộc tấn công vào mục tiêu ở St Petersburg, hãng tin Reuters ngày 19/1 đưa tin, Ukraine đã tiếp tục phát động tấn công bằng UAV vào kho dầu lớn ở thị trấn Klintsy, vùng Bryansk phía tây nước Nga. Mặc dù chiếc UAV đã bị quân đội Nga bắn hạ nhưng 4 thùng dầu tại đây đã bốc cháy.

Thống đốc khu vực Alexander Bogomaz cho biết, vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại kho dầu do Tập đoàn dầu mỏ Rosneft (ROSN.MM) vận hành.

Đoạn video do ông Bogomaz đăng tải trên mạng xã hội cho thấy lính cứu hỏa đang hướng vòi chữa cháy vào ngọn lửa khổng lồ xung quanh các bể chứa, ít nhất một trong số các bể này có vẻ đã hư hỏng nặng, những đám khói dày đặc tràn ngập không khí.

Hãng thông tấn TASS cung cấp thêm thông tin rằng, đám cháy tại kho dầu bao trùm một khu vực rộng khoảng 1.000 mét vuông.

Ukraine tấn công táo bạo vào 'quê nhà của ông Putin': Nga đánh chặn liên tiếp, 20.000 binh sĩ nhận lệnh- Ảnh 3.

Hình ảnh đám cháy tại kho dầu ở thị trấn Klintsy, vùng Bryansk. Ảnh: Reuters

Thông báo sau đó của ông Bogomaz cho biết, lực lượng cứu hỏa hiện đã khống chế được tình hình. Không có ai bị thương trong vụ tấn công.

"Một chiếc UAV đã bị lực lượng Nga hạ gục bằng phương tiện tác chiến điện tử. Tuy nhiên, khi chiếc máy bay bị bắn hạ, đạn dược mà nó mang theo đã rơi xuống khu vực kho dầu ở Klintsy" - Ông Bogomaz thông báo qua bài đăng trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, cũng theo ông Bogomaz, các đơn vị phòng không Nga đã bắn hạ thêm 2 UAV của Ukraine trong ngày 19/1 tại các khu vực khác của Bryansk, giáp biên giới Ukraine.

Ông Andriy Yusov - người phát ngôn Cơ quan tình báo quân sự GUR của Ukraine cho biết, vụ tấn công làm phức tạp thêm vấn đề hậu cần cho quân đội Nga, trong khi làm tăng "khả năng cơ động" của lực lượng Ukraine.

Cùng ngày, tờ Ukrainska Pravda cho biết, một nhà máy thuốc súng ở vùng Tambov (cách Moscow khoảng 600km về phía nam) cũng đã trở thành mục tiêu tấn công của Ukraine.

Ukraine tập kích UAV vào kho dầu Nga ở Bryansk. Nguồn: EMERCOM

20.000 lính Nga áp sát biên giới phía bắc Ukraine

Cùng ngày 19/1, sau các vụ tấn công liên tiếp của Ukraine vào lãnh thổ Nga, trang tin TSN (website tin tức trực thuộc Tập đoàn truyền thông 1+1 của Ukraine) cho biết, Nga đã triển khai 20.000 binh sĩ áp sát biên giới phía bắc Ukraine, trong khi khu vực này không thường diễn ra các cuộc giao tranh quy mô lớn trên bộ.

Thời gian qua, Nga chủ yếu tiến hành trinh sát, pháo kích xuyên biên giới vào các tỉnh Sumy và Chernihiv, triển khai các nhóm đột kích ngầm, đồng thời tích cực xây dựng công sự trong khu vực.

Hỗ trợ cho quân đội Nga tại đây còn có 1.800 binh sĩ Belarus triển khai tại biên giới Ukraine-Belarus, ngoài lực lượng biên phòng.

Theo TSN, kể từ khi Nga phát động chiến dịch ở Ukraine, giới lãnh đạo quân sự và chính trị của Belarus đã mang tới mọi sự hỗ trợ, chủ yếu là cung cấp/sửa chữa vũ khí và thiết bị quân sự, để Nga tiến công chống lại lực lượng vũ trang Ukraine.

Đáng lưu ý, AFP nhận định, các cuộc tấn công mới nhất đã cho thấy nỗ lực của Ukraine nhằm khiến Nga lo ngại, và làm suy yếu tuyên bố của Tổng thống Putin rằng "cuộc sống ở Nga vẫn diễn ra bình thường".

Giới chức Kyiv cho biết, lực lượng phòng không Nga đang tập trung tại các khu vực mà Nga đang giành quyền kiểm soát ở Ukraine. Do đó, các mục tiêu ở xa bên trong lãnh thổ Nga sẽ dễ bị tấn công hơn khi lực lượng Ukraine triển khai UAV.

Thành phố biên giới Belgorod của Nga đã phải hủy bỏ các lễ hội truyền thống của Chính thống giáo trong ngày 19/1 do mối đe dọa từ các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine. Đây là lần đầu tiên các sự kiện công cộng lớn ở Nga bị hủy do mối đe dọa từ UAV.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại