Cần lưu ý, hiện nay chỉ có 2 loại tên lửa đánh chặn dành cho hệ thống Patriot đang được sản xuất hàng loạt, đầu tiên là PAC-3 MSE "cấp cao" của Lockheed Martin, khi dây chuyền lắp ráp bắt đầu từ năm 2024.
Loại đạn này thể hiện hiệu quả tốt nhất trong việc chống lại tên lửa đạn đạo và nhờ cơ chế tiêu diệt bằng động năng, sẽ lao trúng mục tiêu với độ chính xác tuyệt đối và phá hủy mối đe dọa cùng với đầu đạn ngay trên không.
Phiên bản cũ hơn là PAC-2 GEM-T của Raytheon được đưa vào sử dụng từ năm 2002, nhưng bản thân tên lửa này là sự phát triển từ biến thể đầu tiên của đạn phòng không MIM-104A, đã được sản xuất từ năm 1980.
Khả năng của PAC-2 GEM-T chỉ cho phép tiêu diệt tên lửa đạn đạo ở cự ly gần và tung ra loạt mảnh vỡ có thể làm chệch hướng mối đe dọa khỏi mục tiêu.
PAC-2 GEM-T cũng có xác suất bắn trúng mục tiêu đạn đạo thấp hơn, ước tính khoảng 60%, thay vì 80 - 90% của PAC-3 MSE, đồng thời yêu cầu ít nhất 2 quả PAC-2 GEM-T được phóng vào một mục tiêu riêng lẻ.
Mặc dù vậy tên lửa PAC-2 GEM-T có một lợi thế rất quan trọng đó là không có "điểm nghẽn" trong sản xuất, vốn tồn tại ở PAC-3 MSE và hạn chế nghiêm trọng sản lượng của nó.
PAC-2 GEM-T không có một số bộ phận phức tạp và đắt tiền như đầu dò radar chủ động, hệ thống cơ động ngang khí động lực học và động cơ nhiên liệu rắn hai xung.
Đây là lý do tại sao Đức quyết định tự sản xuất tên lửa PAC-2 GEM-T, khi dây chuyền lắp ráp tại nhà máy COMLOG dự kiến bắt đầu hoạt động trong năm tới, kế hoạch hoàn thành 180 tên lửa phòng không này mỗi năm.
Để so sánh tại Nhật Bản, việc lắp ráp PAC-3 MSE bị giới hạn ở 30 quả đạn mỗi năm và không thể mở rộng nhanh chóng, vì nó phụ thuộc vào việc sản xuất đầu dò tại các cơ sở của Boeing.
Tên lửa "giá rẻ" PAC 3 ACE của hệ thống phòng không Patriot.
Tuy nhiên xét đến việc chủ nhân Tổng thống Mỹ hiện tại không nổi tiếng về sự chính xác và rõ ràng trong cách dùng từ, vẫn còn một tên lửa nữa thuộc hệ thống Patriot có thể được xếp vào định nghĩa "phiên bản kém hiện đại hơn".
Đây là PAC-3 ACE sắp ra mắt của Lockheed Martin, có thể coi là "bản hạ cấp" bởi giống như PAC-2 GEM-T. Tên lửa này không có bộ phận cơ động ngang khí động lực học và động cơ nhiên liệu rắn hai xung, và cũng sẽ có đầu dò radar chủ động đơn giản hóa.
Như Lockheed Martin đã thừa nhận, điều này nghĩa là PAC-3 ACE sẽ không có khả năng đánh chặn bằng động năng, nhưng giá thành sẽ chỉ bằng một nửa. Công ty cũng đang chế tạo tên lửa này với mục tiêu sản xuất tại châu Âu.
Tuy nhiên, cần lưu ý lần phóng thử nghiệm đầu tiên của tên lửa PAC-3 ACE dự kiến diễn ra vào đầu năm 2028, nghĩa là công việc chế tạo sẽ hoàn thành vào khoảng những năm 2030.
Do vậy triển vọng tốt hơn đối với Ukraine chính là PAC-2 GEM-T, trong tình hình hiện tại, đây có thể chính là lựa chọn tốt nhất, bất chấp những nhược điểm rõ ràng của nó.