*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo đại diện của Lực lượng Không quân Ukraine, các hệ thống phòng không PAC-3, NASAMS, IRIS-T nước này đều sắp hết đạn tên lửa đánh chặn.
Sau trận tập kích bằng tên lửa của Iran, Mỹ được cho sẽ đưa hai hệ thống phòng thủ "khủng" là Patriot và THAAD tới Iraq.
Patriot là một trong những hệ thống phòng không phổ biến nhất thế giới, đã nhiều lần tham gia thực chiến và được mệnh danh “Lá chắn thép”.
Với Mỹ, thắng lợi trong cuộc chiến với các hãng chế tạo vũ khí Nga có nghĩa là họ đã thực hiện được ý đồ chia rẽ mối quan hệ Nga - Ấn và kéo New Dehli vào vòng ảnh hưởng của mình.
Việc các hệ thống phòng thủ tối tân của Nhật Bản hoàn toàn không có phản ứng nhằm đánh chặn tên lửa đạn đạo Triều Tiên thực ra chẳng có gì bất thường.
Tổ hợp phòng không tầm trung MEADS (Medium Extended Air Defense System) là sản phẩm do Đức, Ý và Hoa Kỳ hợp tác phát triển.
Ngày 31/3, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Antoni Macierewicz hy vọng sẽ ký với hãng quốc phòng Raytheon của Mỹ để mua 8 hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot vào cuối năm nay.
Ngay sau khi bất lực trước loạt tên lửa Zelzal-3, hệ thống phòng không PAC-3 của Saudi Arabia đã bắn hạ thành công 4 tên lửa được phóng đi từ phía Yemen.
Dù được bảo vệ bằng lưới lửa phòng thủ dày đặc với nòng cốt là PAC-3. Tuy nhiên, Saudi Arabia vẫn liên tiếp phải chịu trận trước tên lửa từ Yemen.
Mới đây, thông cáo báo chí được Tập đoàn Raytheon của Hoa Kỳ cho biết, nước này đã thử nghiệm thành công phiên bản nâng cấp của tên lửa đánh chặn Patriot tại trường bắn White Sands, bang New Mexico, Hoa Kỳ.
Mặc dù còn nhiều tranh cãi về hiệu quả nhưng tính đến thời điểm hiện tại, Patriot là hệ thống phòng thủ duy nhất đã đánh chặn thành công tên lửa đạn đạo trong điều kiện thực chiến.
Trước sự bất ổn trong khu vực, Nhật Bản quyết định xây dựng mạng lưới phòng thủ nhiều tầng khi ngỏ ý muốn mua hệ thống phòng thủ THAAD của Mỹ.
Tâm điểm