Ukraine: Nga tăng cường tấn công bằng máy bay không người lái để 'tiết kiệm tên lửa'

Thu Hằng |

Quân đội Ukraine cáo buộc Nga đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào thành phố chiến lược Odessa.

Hình ảnh được nhà chức trách Ukraine cho là xác máy bay không người lái Shahed-136 bị bắn rơi ở Kharkiv đầu tháng 9. Ảnh: Reuters

Hình ảnh được nhà chức trách Ukraine cho là xác máy bay không người lái Shahed-136 bị bắn rơi ở Kharkiv đầu tháng 9. Ảnh: Reuters


Hãng tin AP dẫn nguồn tin quân đội Ukraine cho biết, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào rạng sáng 26/9 gần cảng Odessa của Ukraine đã gây ra một vụ cháy và nổ lớn.

Đây là cuộc không kích mới nhất trong một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào thành phố chiến lược Odessa ở miền nam Ukraine trong những ngày gần đây. Nó đã đánh trúng một cơ sở quân sự và làm phát nổ kho đạn. Lực lượng cứu hỏa Ukraine đã phải vật lộn để ngăn chặn đám cháy, và dân thường gần đó được sơ tán.

Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Ukraine, Zelensky ngay trong ngày 26/9 đã họp với các giám đốc an ninh để lên kế hoạch đối phó việc Nga sử dụng "các loại vũ khí mới" sau khi Kiev cáo buộc Moskva tăng cường các cuộc tấn công ở khu vực Odessa sử dụng máy bay không người lái tấn công.

Ông Serhiy Bratchuk, người phát ngôn của chính quyền Ukraine khu vực Odessa, cho biết Nga đã thực hiện ít nhất 5 cuộc tấn công vào các mục tiêu trong khu vực trong vài ngày qua bằng máy bay không người lái. Ông Bratchuk cũng cho biết một trong những cuộc tấn công nhằm vào một mục tiêu quân sự không được tiết lộ ở khu vực phía Nam Odessa vào rạng sáng 26/9.

Nga “đang cố gắng tiết kiệm tên lửa. Thiết bị bay không người lái có thể được sử dụng thường xuyên hơn và bay theo cặp. Chúng tôi thấy họ thậm chí có thể phóng vài chiếc máy bay không người lái kamikaze (cảm tử) này cho một cuộc tấn công", ông Bratchuk nói.

Ukraine: Nga tăng cường tấn công bằng máy bay không người lái để tiết kiệm tên lửa - Ảnh 1.

Một mảnh vỡ khác được cho là của chiếc drone tấn công bị bắn rơi ở Odessa, ngày 25/9/2022. Ảnh: Reuters

Hiện phía Nga chưa bình luận về các cáo buộc của Ukraine liên quan đến những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái kể trên.

Trước đó, hôm 23/9, Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng cáo buộc Nga sử dụng máy bay không người lái của Iran, và cùng ngày Kiev đã giáng cấp quan hệ ngoại giao và trục xuất đại sứ Iran về nước với lý do quốc gia vùng Vịnh này cung cấp drone tấn công cho Nga.

Về phần mình, Iran đã bác bỏ việc cung cấp máy bay không người lái và cho biết sẽ đáp trả bằng "hành động tương xứng".

Ngày 26/9, Tổng thống Zelensky đã tổ chức họp với Tư lệnh quân đội Valeriy Zaluzhnyi, Cục trưởng Cục Tình báo quân sự, Bộ trưởng Quốc phòng và nhiều quan chức quân sự và an ninh hàng đầu khác.

Tại cuộc họp, những người tham gia tập trung riêng vào vấn đề Nga sử dụng các loại vũ khí mới và vạch ra kế hoạch chống lại các phương tiện đó. Thông tin này được Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, nhưng không nêu chi tiết về kế hoạch.

Các nhà chức trách quân sự ở miền nam Ukraine ngày 24/9 cho biết họ đã bắn hạ một số máy bay không người lái Shahed-136 trên vùng biển gần các cảng Odessa và Pivdennyi. Riêng lực lượng không quân Ukraine cho biết một chiếc Mohajer-6, loại máy bay không người lái lớn hơn của Iran, đã bị bắn hạ lần đầu tiên ở Ukraine.

Các vụ tấn công của Nga nhằm vào thành phố Odessa diễn ra trong bối cảnh Moskva hôm 21/9 tuyên bố sẽ động viên 300.000 quân dự bị và ngày 23/9 bắt đầu tiến hành cuộc trưng cầu dân ý tại bốn khu vực của Ukraine về sáp nhập vào Nga. Cuộc trưng cầu dân ý này bị Ukraine và các nước phương Tây cáo buộc là “giả tạo”, khẳng định chúng không có giá trị pháp lý.

Ukraine: Nga tăng cường tấn công bằng máy bay không người lái để tiết kiệm tên lửa - Ảnh 3.

Binh sĩ Ukraine gần một tòa nhà bị phá hủy ở làng Shchurove, ngày 25/9/2022. Ảnh: AP

Cuộc trưng cầu dân ý tại 4 khu vực của Ukraine dự kiến kết thúc ngày 27/9. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 24/9 tuyên bố nước này sẽ bảo vệ các khu vực đang tổ chức trưng cầu dân ý ở Ukraine nếu những nơi này gia nhập Nga.

Đáp lại, ngày 25/9, ông Jake Sullivan, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, cảnh báo sẽ có “hậu quả thảm khốc” nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. "Nếu Nga vượt qua ranh giới này sẽ có hậu quả thảm khốc đối với Nga. Hoa Kỳ sẽ trả lời một cách dứt khoát”, ông Sullivan nhấn mạnh trên đài NBC.

Theo AP, ngày 26/9, Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã tổ chức cuộc gặp tại thành phố Sochi, miền nam Nga, tuyên bố rằng họ sẵn sàng hợp tác với phương Tây "nếu họ đối xử với chúng tôi một cách tôn trọng".

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cùng ngày cho biết, ông Putin đã nói với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc gặp của họ ở Uzbekistan vào tuần trước rằng Moskva sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán với Ukraine nhưng có "điều kiện mới" để ngừng bắn. Ông Cavusoglu không nói rõ về các điều kiện đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại