Ukraine đổi chiến thuật để bảo toàn các lữ đoàn tăng, chờ thời điểm vàng nhập cuộc

Kiều Anh (Theo Forbes) |

Trong 3 ngày qua, bộ binh và thủy quân lục chiến Ukraine đã từ từ tiến công vào khu vực phía Nam mà không có sự hỗ trợ từ các lữ đoàn thiết giáp hạng nặng.

Sự vắng mặt của các lữ đoàn cơ giới được trang bị xe tăng hạng nặng như Leopard 2 đã cho thấy các cuộc tấn công này mang mục đích trinh sát thăm dò.

Ukraine dường như đang thử các phòng tuyến của Nga ở Zaporizhzhia và Donetsk nhằm tìm kiếm điểm yếu mà các lữ đoàn xe thiết giáp hạng nặng gần đó có thể khai thác.

Theo các chỉ huy Ukraine, lợi ích của các cuộc tấn công thăm dò là họ có thể bảo toàn các lực lượng quan trọng và chờ đợi triển khai lực lượng này vào thời điểm và tại địa điểm mà họ có cơ hội lớn nhất để tiến sâu vào các khu vực Nga kiểm soát ở phía Nam Ukraine.

Ukraine đổi chiến thuật để bảo toàn các lữ đoàn tăng, chờ thời điểm vàng nhập cuộc - Ảnh 1.

Các xe tải bọc thép M-ATV 17 tấn của Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 37 của Ukraine. Ảnh: Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến 37

Hạn chế đối với những lữ đoàn tiến hành cuộc tấn công này là họ thiếu các vũ khí hạng nặng. Tuy nhiên, ở trong và quanh khu vực Novodonetske, gần biên giới Zaporizhzhia và Donetsk, Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến 37 của Hải quân Ukraine đang thay đổi chiến thuật để khắc phục việc thiếu xe tăng.

Alexander Khodakovsky, Chỉ huy Tiểu đoàn Vostok thân Nga gần đây đã nhận ra sự thay đổi chiến thuật của lực lượng Ukraine.

"Thay vì tập trung số lượng lớn binh lính vượt quá số quân phòng thủ ở Novodonetske, đối phương (Ukraine) di chuyển nhanh chóng bằng xe bọc thép hạng nhẹ tới gần các ngôi làng nhất có thể, lính bộ binh sẽ xuống xe và tiến hành các cuộc tấn công rồi sau đó xe bọc thép quay trở lại cho nhóm tấn công mới", ông Khodakovsky viết trên Telegram.

Các xe bọc thép chở quân nhân hạng nhẹ sẽ rất dễ bị tấn công trước pháo binh, hỏa lực từ xe tăng và tên lửa chống tăng. Trong khi đó, lực lượng bộ binh ở ngoài phương tiện vận chuyển có thể tản rộng ra và di chuyển linh hoạt, giúp cho họ ít bị tấn công trước hỏa lực đối phương. Sau khi thả bộ binh xuống, xe bọc thép chở quân nhân sẽ lui về các vị trí an toàn hơn và khai hỏa, bảo vệ cho bộ binh khi họ tiến công.

Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 37 của Ukraine được trang bị các xe tải bọc thép M-ATV 17 tấn từ Mỹ và xe trinh sát AMX-10RC 15 tấn từ Pháp. Nếu có xe tăng thì họ cũng chỉ có số lượng rất ít. Lữ đoàn này dường như đang cố gắng làm suy yếu phòng tuyến của Nga mà không cần nhiều sự hỗ trợ của xe tăng.

Khi lực lượng tăng cường và các phương tiện hạng nặng được đưa tới, chiến thuật của họ sẽ được tận dụng triệt để. Lữ đoàn xe tăng số 3 của Ukraine được cho là đang ở gần đó, chờ đợi thủy quân lục chiến và các lực lượng hạng nhẹ quyết định thời điểm phù hợp nhất để "nhập cuộc".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại