Ukraine dọa tấn công vào lãnh thổ Nga

Hoàng Phạm |

Kiev không ngần ngại tấn công vào lãnh thổ Nga nếu cần thiết, ông Aleksey Danilov, người đứng đầu Ủy ban An ninh và Quốc phòng Ukraine cho biết ngày 27/7.

Các lực lượng Ukraine sử dụng pháo HIMARS ở khu vực Zaporozhye ngày 4/7/2022. Ảnh: Global Look Press

Các lực lượng Ukraine sử dụng pháo HIMARS ở khu vực Zaporozhye ngày 4/7/2022. Ảnh: Global Look Press

Ông Danilov nói rằng Hội đồng An ninh và Quốc phòng theo dõi chặt chẽ các cuộc không kích và tấn công tên lửa mà Nga thực hiện nhằm vào Ukraine. Giới chức Ukraine biết rõ tất cả các vị trí ở Nga mà từ đó Moscow có thể tiến hành tấn công vào Ukraine. Kiev "có đủ ý chí chính trị" để ra lệnh một cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu đó nếu cần thiết.

"Nếu cần, bất cứ ai trong chính phủ cũng sẽ hành đồng không do dự và ký các văn bản cần thiết để phá hủy các mục tiêu như vậy", ông Danilov nói.

Người đứng đầu Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine cũng nhắc lại tuyên bố của Tổng thống Volodymyr Zelensky rằng việc đáp trả nhằm vào các vị trí mà từ đó Nga tiến hành tấn công vào Ukraine là "bằng chứng" về sự quyết tâm của Kiev.

Trước đó, một số quan chức Ukraine nói rằng, các lực lượng nước này có thể nhắm mục tiêu vào Bán đảo Crimea hoặc cầu Crimea mà Kiev cho là tuyến tiếp vận quan trọng cho các lực lượng Nga ở Ukraine.

Theo người phát ngôn cơ quan tình báo quân đội Ukraine Vadim Skibitskiy, Crimea có thể trở thành mục tiêu của pháo phản lực M142 HIMARS và M270 MRLS.

Hồi giữa tháng 7, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo, Ukraine sẽ phải trả giá đắt nếu quyết định tấn công Crimea.

Mỹ và các đồng minh cho tới nay vẫn chưa cung cấp cho Ukraine các vũ khí tầm xa có khả năng tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga do lo ngại xung đột leo thang./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại