Uẩn khúc về bé gái 3 tuổi bị bỏ đói đến chết ở Hàn Quốc

Bảo Hạnh |

Cảnh sát Hàn Quốc đang đau đầu tìm chân tướng trong vụ bé gái 3 tuổi bị bỏ đói đến chết từ 6 tháng trước và thi thể mới được phát hiện gần đây.

Tờ Straits Times ngày 13-3 đưa tin lực lượng chức năng cho rằng họ đã tìm được mẹ của em bé xấu số khi bắt giữ người phụ nữ 22 tuổi vào ngày 11-2. Tuy nhiên, một tình tiết không ngờ đã xuất hiện.

Vào tuần này, kết quả giám định ADN cho thấy người phụ nữ trên không phải mẹ ruột mà là chị ruột của đứa bé. Người được cho là "bà ngoại" của bé, một người phụ nữ 49 tuổi, mới thật sự là mẹ của nạn nhân.

Tuy nhiên, "bà ngoại" khẳng định với phóng viên rằng bà không hề sinh ra đứa trẻ và cho rằng kết quả ADN không chính xác. Vụ việc gây sốc xảy ra tại TP Gumi, tỉnh North Gyeongsang.

Cảnh sát nghi ngờ 2 người phụ nữ sinh con gần như cùng 1 thời gian và 2 em bé đã bị tráo đổi. Bé gái xấu số không được đăng ký khai sinh trong khi tung tích của đứa bé còn lại vẫn chưa rõ. Cuộc điều tra đang được tiến hành.

Uẩn khúc về bé gái 3 tuổi bị bỏ đói đến chết ở Hàn Quốc - Ảnh 1.

Người được cho là "bà ngoại" của đứa trẻ thực chất là mẹ ruột. Ảnh: YTN

Người phụ nữ 22 tuổi, đang chờ bị xét xử, nói với cảnh sát rằng cô ta không hề hay biết "con gái" thực ra là em gái ruột của mình. Cô ta đã nuôi em bé 1 mình sau khi li hôn với chồng. Được biết, người phụ nữ này được nhận tiền trợ cấp nuôi con 200.000 won/tháng.

Cô này và cha mẹ ruột sống cùng khu căn hộ, cách nhau 1 tầng. Chính "bà ngoại" là người gọi cảnh sát sau khi tìm thấy thi thể đã trở thành xác ướp của đứa trẻ vào ngày 10-2. Được biết, họ không nhìn thấy đứa trẻ trong nhiều tháng sau khi "mẹ" của bé gái bỏ rơi em từ tháng 8-2020 để lấy chồng khác.

Người phụ nữ 22 tuổi nói với cha mẹ rằng cô ta đã đưa "con gái" đi cùng nhưng sau đó thừa nhận với cảnh sát cô ta bỏ rơi đứa trẻ vì không thể tự nuôi bé 1 mình. "Tôi bỏ con bé ở lại căn hộ khi tôi chuyển đi. Tôi không muốn nhìn thấy nó lần nữa vì nó là con của chồng cũ" - trích lời người phụ nữ.

Kết quả giám định pháp y cho thấy bé gái bị bỏ đói đến chết, trái ngược với những nghi ngờ ban đầu rằng bé bị giết trước khi người phụ nữ bỏ đi. Việc xét nghiệm ADN được thực hiện khi thi thể đã phân hủy. Đây cũng là lúc cảnh sát phát hiện ra bé gái và "mẹ" thực chất là chị em ruột.

Một sửa đổi đối với luật lạm dụng trẻ em, được gọi là Đạo luật Jung-in, đã được thông qua tại Quốc hội Hàn Quốc vào ngày 26-2. Hành vi lạm dụng trẻ em gây tử vong có thể bị kết án tử hình. Giờ đây, những kẻ bạo hành trẻ em có thể bị buộc tội giết người ngay cả khi họ vô ý gây ra cái chết.

Những người bị kết tội có thể đối mặt với án tử hình hoặc 7 năm tù giam, tăng lên 2 năm so với mức phạt tù tối đa hiện tại.

theo Người Lao động

Đọc tin tức VN nhanh nhất, xem tin thế giới mới nhất tại Soha. Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên