UAE: Phạt tù 15 năm và 150.000 USD nếu "bày tỏ cảm thông" với Qatar trên mạng xã hội

Thi Anh |

Theo thông cáo mới của UAE, những ai bày tỏ sự cảm thông với Qatar trên mạng xã hội sẽ bị coi là tội phạm.

Các tiểu vương quốc Ả - rập Thống nhất (UAE) đã cấm đăng tải các quan điểm bày tỏ sự cảm thông, ủng hộ đối với Qatar. Người vi phạm sẽ bị phạt tù lên tới 15 năm, trang tin Guft News (UAE) và hãng thông tấn Al-Arabiya cho hay.

Trong thông cáo công bố ngày 7/6, Tổng chưởng lý UAE Hamad Saif al-Shamsi tuyên bố: Tỏ ra cảm thông với Qatar là tội phạm mạng bị luật pháp trừng phạt.

"Hành động cứng rắn và quyết liệt sẽ được áp dụng với những ai bày tỏ sự thông cảm hoặc bất cứ hình thức ủng hộ nào đối với Qatar hoặc phản đối lập trường của UAE, dù thông qua các phương tiện trên mạng xã hội, chữ viết, hình ảnh hay lời nói", Gulf News dẫn lời ông Shamsi.

Văn phòng Công tố Liên bang cũng thông báo rằng: Theo Bộ luật Hình sự Liên bang và sắc lệnh về chống tội phạm công nghệ thông tin, bất cứ ai đe dọa tới lợi ích, tính ổn định và thống nhất quốc gia của UAE đều sẽ phải đối mặt với án tù từ 3 - 15 năm và khoản tiền phạt ít nhất là 500.000 AED (tương đương gần 150.000 USD).

Thông cáo được đưa ra sau khi các khẩu hiệu ủng hộ và phản đối Qatar trở thành chủ đề thảo luận hàng đầu trên mạng xã hội Twitter tiếng Ả rập liên quan tới mâu thuẫn ngoại giao của Qatar và các nước láng giềng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại